Vừa rồi trong cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng ứng phó với tình huống bất ngờ và đánh giá khả năng hoạt động của tên lửa trong kho vũ khí chiến lược của Ấn Độ. Quốc gia này đã trưng ra nhiều loại vũ khí mới, trong đó có cả tên lửa hiện đại Prithvi-II.

Ảnh: Nguồn internet
Có rất nhiều điều kiện quan trọng khiến Ấn Độ giành ngôi đầu.
Khả năng sản xuất vũ khí của Ấn Độ đã được minh chứng qua nhiều hợp đồng mua bán vũ khí với các nước. Công nghệ tự cung tự cấp thiết bị quân sự của quốc gia này cũng đã rất hoàn hảo.

Tên lửa đất đối đất Prithvi-II
Vừa rồi trong cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng ứng phó với tình huống bất ngờ và đánh giá khả năng hoạt động của tên lửa trong kho vũ khí chiến lược của Ấn Độ. Quốc gia này đã trưng ra nhiều loại vũ khí mới, trong đó có cả tên lửa hiện đại Prithvi-II.
Prithvi-II là loại tên lửa được Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) nghiên cứu và sản xuất. Tên lửa có tầm xa 350 km, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 500-1.000 kg và đã được đưa vào sử dụng trong quân đội.

Tên lửa Agni-V
Trước đó, hôm 15/9, Ấn Độ đã tiến hành vụ thử tên lửa Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại bãi thử trên đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển bang Odisha.
Hợp tác chế tạo
Cách đây không lâu, Ấn Độ đã đặt hàng mua 235 xe tăng T-90 do Nga thiết kế và sản xuất tại Ấn Độ. Trong đó Ấn Độ sẽ là khách hàng chính còn Nga là người thực hiện, có chi phí lên tới 4,9 triệu USD một chiếc. Đi kèm với bản hợp đồng trên là còn một hợp đồng bổ sung khác là vận chuyển các tên lửa Invar trang bị cho lực lượng xe tăng T-90 của Ấn Độ trị giá 470 triệu USD sẽ được Nga thực hiện trong vòng 5 năm tới.

Xe tăng T-90
Invar là loại tên lửa chống tăng dùng laser dẫn đường với tầm bắn 5 km và có khả năng xuyên qua lớp giáp trước khi phát nổ. Theo tờ Hindu, công ty Bharat Dynamics đã hợp tác cùng nhà xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga – Rosoboronexport để sản xuất.

Tên lửa Invar sẽ được trang bị trên xe tăng T-90 của Ấn Độ
Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết Ấn Độ hiện đang có kế hoạch mua 25.000 tên lửa Invar trang bị cho xe tăng T-90 trong đó 10.000 tên lửa được mua trực tiếp của Nga và 15.000 tên lửa còn lại sẽ được sản xuất tại Ấn Độ theo giấy phép của Nga.

Tên lửa BrahMos một trong những con át chủ bài của Ấn Độ
Ngoài ra, Ấn Độ còn sở hữu nhiều vũ khí tiên tiến khác và là một trong hai nước sản xuất tên lửa BrahMos được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa NPO Mashinostroeyenia của Nga và tổ chức nghiên cứu và phát triển bộ quốc phòng của Ấn Độ trong chương trình không gian mang tên BrahMos. Tên của loại tên lửa này viết tắt của tên hai con sông là: Brahmaputra của Ấn Độ và Moskva của Nga.
Kết hợp được hai sức mạnh lớn
Vừa qua, tờ Defens News đưa tin Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đề nghị phía Ấn Độ hợp tác phát triển và sản xuất tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai FGM-148 Javelin. Trong khi mới cuối năm 2012, Mỹ vẫn khẳng định không bán công nghệ tiên tiến này cho Ấn Độ.

FGM-148 Javelin trên chiến trường
Thực tế, vũ khí hiện đại của Mỹ đang ngày càng hiện diện trong quân đội Ấn Độ, nơi mà trước đây vũ khí của Nga chiếm màu sắc chủ đạo. Thời gian gần đây Mỹ đã bán cho Ấn Độ nhiều hệ thống vũ khí, với tổng giá trị lên tới 8 tỷ USD, thậm chí còn sẵn sàng “hạ giá” cạnh tranh với Nga và Israel để giành vị trí nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất của Ấn Độ.
Có thể nhắc đến một số thương vụ lớn như thay thế loạt máy bay vận tải IL-76 của Nga bằng máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ. Hay lựa chọn trực thăng tấn công Apache do Mỹ sản xuất, để thay thế phi đội trực thăng Mi-35.

Trực thăng Apache của Mỹ rất được ưa chuộng
Có nhiều lý do để Mỹ thúc đẩy mối quan hệ ngày càng tốt đẹp với Ấn Độ. Tuy nhiên, điểm cốt yếu vẫn nằm ở hai lý do chính là: Ấn Độ có mối bất đồng với Trung Quốc và chính sách ưu tiên quan đội của đất nước này sẽ mang lại nguồn thu không nhỏ cho các nước xuất khẩu vũ khí, nếu được chọn làm nhà cung cấp chính.
Theo một báo cáo hồi tháng Ba năm nay của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, New Delhi đã “soán ngôi” Bắc Kinh, trở thành nhà nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 12% số lượng vũ khí được chuyển giao trên toàn thế giới trong giai đoạn 2008 – 2012. Sau Ấn Độ là Trung Quốc 6%, Pakistan và Hàn Quốc đều ở mức 5%.

Máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-130J
Đang nắm hàng loạt lợi thế và được nhiều quốc gia hàng đầu lôi kéo vì các hợp đồng béo bở, Ấn Độ nghiễm nhiên trở thành một trong những nước có khả năng giành “ngôi đầu” về vũ khí. Đặc biệt, là khi quốc gia này có sự hợp tác của cả hai cường quốc là Nga va Mỹ. Một lợi thế vô cùng lớn mà không phải quốc gia nào cũng có được.

