Ấn Độ sẵn sàng ứng phó làn sóng Covid-19 thứ ba

01:00' 09-09-2021
Các bệnh viện khắp Ấn Độ tăng giường điều trị, bổ sung nguồn oxy, sẵn sàng ứng phó sóng Covid-19 thứ ba có thể bùng phát trong mùa đông.


    Khi số ca nhiễm và tử vong tăng vọt trong đợt bùng phát Covid-19 thứ hai hồi tháng 4-5, bệnh viện Sir Ganga Ram và một số cơ sở y tế ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, đến mức nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV qua đời vì không được thở oxy kịp thời.

    Nhưng đến ngày 3/9, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại bệnh viện Sir Ganga Ram đã sẵn sàng xuất viện. Các chuyên gia đánh giá đây là bước ngoặt lớn, nhờ mức độ miễn dịch ngày càng tăng khi nhiều người khỏi bệnh hoặc được tiêm vaccine.

    Dù vậy, các bệnh viện Ấn Độ chưa thể quên bài học cay đắng từ sóng Covid-19 vài tháng trước, khi các lò hỏa táng đỏ lửa suốt ngày đêm và nhiều thi thể nằm rải rác dọc sông Hằng. Họ đang gấp rút chuẩn bị để ứng phó với làn sóng thứ ba, được dự đoán sẽ bùng lên vào mùa lễ hội tháng 9-11.

    Giường bệnh được bổ sung tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên khắp Ấn Độ. Các bệnh viện cũng đang tìm cách tăng cường nguồn cung oxy y tế.

    Bệnh viện Sir Ganga Ram tăng sức chứa kho dự trữ oxy lên 50%, đồng thời lắp hệ thống đường ống dài một km đến các phòng hồi sức tích cực và các thiết bị đặc biệt để duy trì luồng oxy ở mức cao.

    Bệnh viện cũng đặt hàng các thiết bị cho nhà máy sản xuất oxy y tế tại chỗ, chủ yếu được sản xuất tại châu Âu và có thể mất vài tháng để hoàn thành do nhu cầu trên thế giới tăng vọt.

    Nhân viên y tế Ấn Độ trong phòng chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Sir Ganga Ram ở thủ đô New Delhi ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

    Nhân viên y tế Ấn Độ trong phòng chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Sir Ganga Ram ở thủ đô New Delhi ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

    "Do nguy cơ các chủng nCoV đột biến xuất hiện với khả năng lây truyền và né tránh hệ miễn dịch cao hơn, bệnh viện tiếp tục chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất", Satendra Katoch, giám đốc y khoa bệnh viện Sir Ganga Ram, cho biết.

    Tuy nhiên, bệnh viện tư nhân lớn nhất Ấn Độ này thừa nhận họ không thể kê thêm giường bệnh. Khi đợt bùng phát thứ hai ở Ấn Độ đạt đỉnh, bệnh viện Sir Ganga Ram tăng thêm gần 50% công suất với tổng số khoảng 600 giường, song mỗi ngày khoảng 500 bệnh nhân vẫn phải chờ nhập viện, bác sĩ Varun Prakash nói.

    Ấn Độ trong những tháng qua bổ sung thêm nhiều giường bệnh và nhập khẩu hơn 100 máy tạo oxy, nâng tổng số lên khoảng 1.250 máy. Các công ty như Linde lên kế hoạch tăng thêm 50% sản lượng oxy y tế, lên mức 15.000 tấn/ngày.

    Linde cho biết đã đưa 60 trong tổng số 80 bồn chứa oxy hóa lỏng từ các cơ sở khác trên thế giới về nước, phòng trường hợp nhu cầu tăng trở lại. "Hạ tầng phân phối và hậu cần đã bị thiếu hụt trong đợt bùng phát thứ hai", Moloy Banerjee, người đứng đầu Linde South Asia, cho biết.

    Chính quyền các bang Ấn Độ phê duyệt dự án xây dựng gần 1.600 nhà máy sản xuất oxy tại các bệnh viện, song đến đầu tháng 9, chưa đầy 300 trong số này được lắp đặt, do phải chờ thiết bị nhập khẩu.

    Bệnh viện tại hầu hết bang của Ấn Độ đều chuẩn bị các khoa nhi đặc biệt, do giới chuyên gia cảnh báo trẻ em chưa tiêm vaccine nguy cơ dễ tổn thương trước bất cứ biến chủng nCoV nào. Các bang như Madhya Pradesh đang tích trữ những loại thuốc kháng virus như Remdesivir.

    Dân Ấn Độ tiêm vaccine tại một điểm tiêm chủng ở thành phố Mumbai ngày 3/5. Ảnh: Reuters.

    Dân Ấn Độ tiêm vaccine tại một điểm tiêm chủng ở thành phố Mumbai ngày 3/5. Ảnh: Reuters.

    Kết quả một cuộc khảo sát của chính phủ Ấn Độ cho biết khoảng 2/3 dân số nước này có kháng thể chống nCoV sau khi bình phục và 57% người trưởng thành đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Nhiều chuyên gia y tế nhận định đợt bùng phát tiếp theo có thể ít gây thiệt hại như làn sóng thứ hai.

    "Số người thuộc diện nguy cơ cao giờ ít hơn, do nhiều người đã khỏi bệnh hoặc được tiêm vaccine", K. Srinath Reddy, chuyên gia dịch tễ và bác sĩ tim mạch, cho biết. "Dù tái nhiễm hoặc nhiễm biến chủng mới, họ có thể bị nhẹ và chủ yếu được điều trị tại nhà. Những yếu kém nghiêm trọng trong hệ thống y tế thể hiện rõ ở đợt bùng phát thứ hai ít có khả năng lặp lại".

    Bang Kerala ở miền nam Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày cao nhất nước, nhưng do nhiều người trong số này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, tỷ lệ tử vong tại Kerala thấp hơn nhiều mức chung của cả Ấn Độ.

    Ấn Độ ghi nhận hơn 33 triệu ca nhiễm, nhiều thứ hai thế giới sau Mỹ, trong đó hơn 441.000 ca tử vong. Nước này đã tiêm hơn 698 triệu mũi vaccine, trong đó 57% trong số 944 triệu người trưởng thành được tiêm ít nhất một mũi và 17% hoàn thành liệu trình tiêm chủng.

    Bộ Y tế Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm vaccine cho toàn bộ người trưởng thành tại nước này vào cuối năm. Cơ quan này chưa bình luận về công tác chuẩn bị đối phó sóng Covid-19 thứ ba.

    Chuyên gia dịch tễ và y tế cộng đồng Chandrakant Lahariya cho biết các dữ liệu cùng xu hướng tại Ấn Độ rất đáng khích lệ. "Các bằng chứng mới cho thấy với người từng nhiễm nCoV, một mũi vaccine có thể tạo ra lượng kháng thể cao hơn nhiều những người chưa nhiễm và tiêm đủ liệu trình", Lahariya nói.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/an-do-san-sang-cho-dieu-toi-te-nhat-trong-song-covid-19-thu-ba-4352610.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ