Ngay sau cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Delhi ngày 6/11, Thủ tướng Canada Stephen Harper thông báo Ấn Độ và Canada đã giải quyết được bất đồng về cách thức triển khai thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự ký năm 2010; theo đó Canada sẽ xuất khẩu uranium cho Ấn Độ sản xuất năng lượng.

Thủ tướng Canada Stephen Harper và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong lễ đón ở thủ đô New Delhi, ngày 6/11. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các nhà thương lượng Ấn Độ và Canada đã đạt được thỏa thuận thành lập một ủy ban chung để chia sẻ thông tin liên quan vấn đề này.
Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Canada Harper và người đồng cấp Ấn Độ Singh nhấn mạnh hai nước là "những nhà lãnh đạo" trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ, sẽ phát triển mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực này.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin trong một tuyên bố bằng văn bản, ông Harper nêu rõ Chính phủ Canada cam kết thúc đẩy thương mại và đầu tư với Ấn Độ. Thỏa thuận hạt nhân này sẽ góp phần giúp các công ty Canada đóng vai trò lớn hơn trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Ấn Độ.
Thỏa thuận hạt nhân dân sự, được hai nước ký kết vào tháng 7/2010 tại thủ đô Toronto của Canada, được đánh giá là bước ngoặt mang tính lịch sử trong quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Canada.
Thỏa thuận chấm dứt lệnh trừng phạt thương mại mà Canada áp đặt với Ấn Độ từ năm 1976, sau khi nước này bí mật cho nổ quả bom hạt nhân đầu tiên sử dụng nhiên liệu lấy từ lò phản ứng do Canada sản xuất./.
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
