Alexander Zverev chỉ ở phòng khách sạn và phòng tập vì sợ nhiễm COVID-19

09:00' 21-01-2022
Tay vợt số ba thế giới Alexander Zverev cho biết ban tổ chức Australia Mở rộng không xét nghiệm Covid-19 và để các tay vợt tự do ra ngoài.


    "Các biện pháp phòng ngừa không tồn tại", báo Serbia Blic dẫn lời Zverev hôm 19/1. "Chúng tôi được ra ngoài, đi ăn ở nhà hàng. Điều này khác xa năm ngoái. Australia và Melbourne hiện có rất nhiều ca mắc Covid-19. Nếu họ xét nghiệm các tay vợt, tôi nghĩ sẽ có nhiều ca dương tính. Tôi đến đây để thi đấu nên phải cẩn trọng. Tôi gần như chỉ ở phòng khách sạn và phòng tập. Tôi không muốn chịu rủi ro. Nếu nhiễm nCoV lúc này, mọi thứ sẽ rất tệ".

    Thành tích tốt nhất của Zverev tại Australia Mở rộng và bán kết năm 2020. Ảnh: ATP

    Thành tích tốt nhất của Zverev tại Australia Mở rộng và bán kết năm 2020. Ảnh: ATP

    Australia Mở rộng từng áp dụng mô hình bong bóng vào năm ngoái, hạn chế tối đa việc các tay vợt tiếp xúc với bên ngoài. Giải năm nay gây chú ý bởi vụ việc của Novak Djokovic. Sau 10 ngày nhập cảnh, tay vợt số một thế giới không lấy lại được visa và bị trục xuất. Ban tổ chức Australia Mở rộng, đứng đầu là CEO Craig Tiley, sau đó phải lên tiếng xin lỗi về sự cố của Nole. Tiley đang chịu áp lực bị sa thải, sau khi được cho là phớt lờ cảnh báo của Chính phủ để bật đèn xanh cho Djokovic tới Melbourne thi đấu.

    "Tôi cảm thấy rất tiếc cho Djokovic", Zverev nói thêm về vụ việc của đàn anh. "Điều đó không dễ để chấp nhận với bất kỳ ai. Anh ấy được cấp visa, rồi bị hủy hai lần và phải trở về Serbia. Tôi nghĩ Australia đã phải chịu đựng rất nhiều, với gần hai năm đóng cửa. Từ góc độ đó, tôi hiểu các quy tắc cứng rắn mà Australia áp dụng năm ngoái. Để tổ chức giải hai năm liên tiếp trong điều kiện này là nỗ lực rất lớn. Rắc rối sẽ không xảy ra nếu Djokovic biết rõ bản thân không được cấp visa ngay từ đầu. Tôi thấy tiếc vì điều đó và vì cách thế giới nói về anh ấy".

    Zverev khởi đầu tốt ở Australia Mở rộng với hai trận thắng 3-0, gồm chiến thắng trước đối thủ chủ nhà John Milman ở vòng hai hôm 19/1. Anh sẽ gặp tay vợt chơi vòng loại Radu Albot ở vòng ba. Nếu vào vòng bốn, nhiều khả năng Zverev chạm trán Denis Shapovalov, rồi sau đó có thể là Rafael Nadal ở tứ kết.

    "Tôi nghĩ sự vắng mặt của Djokovic mở ra cơ hội cho phần còn lại vì anh ấy là người hay nhất trên sân cứng", Zverev nhận định về cuộc chiến tại Australia Mở rộng năm nay. "Daniil Medvedev cũng đang chơi tuyệt vời và là ứng viên vô địch hàng đầu. Tôi đã vô địch ở Olympic Tokyo và ATP Finals nên cũng có cơ hội ở mặt sân này. Bạn cũng không thể bỏ qua Tsitsipas và Nadal, những người luôn chơi tốt ở Grand Slam".

     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/zverev-australia-mo-rong-khong-phong-ngua-covid-19-4418700.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ