Theo nhà chức trách Pakistan hôm 1/4 thông báo sẽ triển khai các binh sỹ tích cực tuần tra bên ngoài thủ đô Kabul và các thành phố lớn nhằm ngăn chặn các vụ đánh bom liều chết và âm mưu tấn công các hòm phiếu trước thềm bầu cử Tổng thống vào ngày 5/4 tới.

ảnh minh họa
An ninh được thắt chặt sau một loạt các vụ tấn công đẫm máu khiến nhiều người thiệt mạng trong thời gian qua. Trong một động thái mới nhất, lãnh đạo Taliban tại Afghanistan đe dọa sẽ tổ chức các vụ đánh bom cảm tử nhằm vào các điểm bầu cử. Ủy ban Bầu cử độc lập thông báo, 748 điểm bầu cử sẽ đóng cửa vì nằm trên địa bàn nguy hiểm là các căn cứ của phiến quân.
Trong khi đó binh sỹ nước ngoài (lực lượng đóng vai trò lớn trong việc duy trì an ninh trật tự kể khi Taliban bị lật đổ cuối năm 2011) sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Mỹ vẫn đang hối thúc Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nhất trí về một hiệp định an ninh (trong đó cho phép một số binh sỹ Mỹ ở lại sau năm 2014 để làm nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội-cảnh sát Afghanistan).
Ông Javid Kohistan, một chuyên gia quân sự Apganixtan cho biết: “Nếu Hiệp định An ninh Song phương với Mỹ không được kí kết thì khi đó viện trợ của quốc tế cho quân đội Afghanistan bị dừng lại. Tôi tin rằng, khi đó Afghanistan sẽ đối mặt với khủng hoảng vì khu vực vẫn bất ổn, chủ nghĩa cực đoan vẫn là mối đe dọa. Lực lượng an ninh Afghanistan vẫn chưa đủ năng lực và chưa thể tự đứng trên đôi chân của mình nếu không có sự hỗ trợ của binh sỹ quốc tế chống lại quân khủng bố”

