Ảnh minh họa

    Nếu trong năm 2011, các nước này sở hữu 20.530 đầu đạn hạt nhân, thì vào năm 2012 con số này đã giảm xuống còn 19.000. Trong khi chỉ có 4.400 đầu đạn hạt nhân đang trong chế độ trực chiến.

    Theo số liệu của SIPRI, hiện kho vũ khí của Mỹ có 8.000 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 2.150 đầu đạn đang được lắp sẵn trên các phương tiện phóng và ở trong tình trạng trực chiến. Với Nga, các con số này lần lượt là 11.000 và 1.800. Ở Pháp, có 290 đầu đạn hạt nhân đặt ở chế độ trực chiến, và Anh là 160. Bốn quốc gia còn lại không có vũ khí hạt nhân trực chiến. Tổng số vũ khí hạt nhân của Anh là 225, Pháp 300, Trung Quốc 240, Ấn Độ 80-100, Pakistan 90-110, và Ixraen là 80.

    Việc cắt giảm vũ khí hạt nhân chủ yếu được Mỹ và Nga thực hiện. Đây là hai quốc gia phải giảm số vũ khí triển khai mang đầu đạn hạt nhân theo quy định của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START). Theo các điều khoản trong START, đến năm 2018 cả Mỹ và Nga sẽ phải giảm số đầu đạn hạt nhân được triển khai xuống còn 1.550 đơn vị.

    Kim Anh - Theo TTO



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ