
Picture: JASON EDWARDS Source: News Limited
Hầu hết người Úc cho rằng những người bị dị ứng với thực phẩm đang lo ngại thái quá và sự chủ quan này có thể khiến người bệnh gặp nguy hiểm.
Cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 1,000 người Úc cho thấy, hầu hết mọi người không biết về các triệu chứng của bệnh dị ứng và cách xử trí khi người bệnh bị sốc phản vệ. Khảo sát cũng cho thấy cứ 10 trẻ sơ sinh ở bang Victoria thì có một trẻ bị dị ứng với thực phẩm, thế nhưng gần 60% người Úc vẫn đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Chủ tịch tổ chức Dị ứng và Sốc phản vệ Australia bà Maria Said nói rằng, kết quả khảo sát rất đáng báo động khi chỉ có 12% người Úc biết rằng dị ứng với sữa có thể gây ra sốc phản vệ.
Tuy đa số người tham gia khảo sát biết rằng dị ứng với đậu phộng, sò ốc và hải sản có thể nguy hiểm đến tính mạng, song nhiều người lại không biết đậu nành, lúa mì, sữa, vừng, trứng và các loại hạt cũng có thể khiến người dị ứng bị tử vong. Bà Said cho biết khi người bị dị ứng càng cố thuyết phục những người không tin họ thì mức độ rối loạn thần kinh của họ lại càng tăng lên. Tổ chức Dị ứng và Sốc phản vệ Australia và Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng Australasian đều cho rằng nên xếp bệnh dị ứng với thực phẩm là bệnh mãn tính.
Phụng Nguyễn - Viet Times

