Tuần trước, Sở cảnh sát Victoria đã tiết lộ danh sách top 20 khu ngoại ô thường hay có người lái xe trong tình trạng say rượu, lái xe quá tốc độ cho phép và sử dụng hoặc nói chuyện điện thoại trong khi lái xe.
Theo đó, Crainbourne, Werribee và Frankston là ba khu vực đứng đầu danh sách. Trong khi đó, Craigieburn lại là khu vực có tỷ lệ vi phạm cao nhất ở tất cả những nhóm hành vi trên.
Cụ thể, Craigieburn đứng thứ 6 về số trường hợp lái xe vượt tốc độ cho phép với 1470 trường hợp vi phạm, đứng thứ 3 về số trường hợp sử dụng mobile khi đang điều khiển xe với 631 trường hợp, và đứng thứ 9 về số trường hợp lái xe trong tình trạng say rượu.
Đây là số liệu thống kê trong giai đoạn từ tháng 7/2009 đến tháng 6/2010. Hume cũng là khu vực đứng thứ 5 trong danh sách những khu vực nguy hiểm, hay xảy ra tai nạn giao thông. Đứng đầu danh sách này là khu vực Brimbank.
Trung sỹ cảnh sát Stuart Carter cho hay Craigieburn cũng là khu vực có số trường hợp bị cảnh sát tịch thu xe hơi cao nhất so với các khu vực khác ở Hume.
Trung sỹ cảnh sát này cũng cho hay cảnh sát hy vọng khi luật mới về an toàn giao thông được áp dụng, cảnh sát có quyền tịch thu và tạm giữ xe hơi trong 30 ngày thay vì hai ngày như hiện nay.
Đây được kỳ vọng là yếu tố sẽ giảm bớt số trường hợp vi phạm luật lệ an toàn giao thông.

