Vừa qua, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Tim mạch và Đái tháo đường Baker IDI đã tiến hành đo chỉ số khối cơ thể BMI (chỉ số biểu thị mối quan hệ giữa chiều cao và cân nặng) của hơn 4,000 người trưởng thành tại Australia. Kết quả cho thấy đã có 27% trong số những người tham gia bị chứng béo phì và con số này phù hợp với tỉ lệ béo phì ước tính mới nhất tại Australia.

ảnh minh họa
Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu tiến hành đo chỉ số vòng eo của các đối thượng tham gia khảo sát thì tỷ lệ béo phì đã tăng lên 49%.
Phó giáo sư Anna Peeters cho biết, mặc dù đo chỉ số BMI là biện pháp dễ thực hiện hơn so với biện pháp đo chỉ số vòng eo, nhưng trên thực tế chỉ số BMI không phản ánh chính xác tình trạng béo phì của người dân. Theo ông, nam giới và nữ giới có thể bị xem là béo phì nếu chỉ số vòng eo của họ vượt quá 102cm và 88cm theo thứ tự.
Kim Phụng - Viet Times

