Woo Do Hwan có đầy đủ tiềm năng và lí do để bước lên hàng ngũ những nam thần hàng đầu trong tương lai

02:00' 18-10-2019
Ba năm diễn xuất với nhiều vai diễn ấn tượng, Woo Do Hwan với vẻ đẹp sắc sảo và năng lực diễn xuất linh hoạt hiện là một trong những nam thần đang lên nổi bật nhất xứ Hàn.


    Woo Do Hwan là một trong những nam thần trẻ đang lên của màn ảnh Hàn trong hai năm gần đây. Từ Save Me năm 2017 đến My Country năm 2019, anh cho thấy bước trưởng thành nhanh chóng và chuyên nghiệp trong phong cách diễn xuất. Sở hữu vẻ đẹp lạ, năng lực diễn xuất tốt cùng khả năng diễn xuất bằng mắt đặc biệt linh hoạt, Woo Do Hwan có đầy đủ tiềm năng và lí do để bước lên hàng ngũ những nam thần hàng đầu trong tương lai.

    Nam thần đẹp lạ đang lên Woo Do Hwan: Có tài không ngại thử thách, được kì vọng sẽ là thế hệ diễn viên hạng A tương lai - Ảnh 1.

    Vừa chào sân điện ảnh với vai cực phụ đã được đề cử "Diễn viên mới xuất sắc" tại Baeksang

    Woo Do Hwan tốt nghiệp chính quy từ chuyên ngành Diễn xuất và Phim ảnh của đại học Dankook. Sở hữu nền tảng vững chắc, nam diễn viên lập tức gây ấn tượng với vai diễn nhỏ trong phim điện ảnh Master (Ông Trùm) năm 2016. Trong phim, Woo Do Hwan vào vai một anh chàng với chiếc mũ bóng chày đội ngược, thậm chí còn không được ghi chú tên gọi. Một nhân vật phụ như thế lại giúp anh được đề cử "Diễn viên mới xuất sắc" tại giải thưởng Baeksang danh giá, đủ thấy nam diễn viên trẻ thật sự có năng lực triển vọng. Cũng trong năm này, Woo Do Hwan góp mặt trong một dự án điện ảnh và hai phim truyền hình khác nhưng không được nhắc nhớ nhiều.

    Chỉ với một vai diễn nhỏ, Woo Do Hwan đã nhanh chóng được chú ý.

    Miệt mài suốt hai năm với những vai diễn truyền hình ấn tượng

    Khoảng một năm sau Master, Woo Do Hwan có bước chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp nhờ vai diễn cậu học sinh Suk Dong Chul trong Save Me (Lời Cầu Cứu) xoay quanh câu chuyện nhóm bạn 4 người cố gắng cứu một người bạn cũ khác khỏi nanh vuốt của một giáo hội bất chính. Nhân vật Dong Chul của Woo Do Hwan đã lớn lên với một tuổi thơ thiếu thốn và còn từng bị án tù ba năm nên có xu hướng nổi loạn, tuy nhiên về bản chất anh vẫn là người hướng thiện. Vai diễn này đã gây ấn tượng mạnh thời điểm phim phát sóng và giúp Woo Do Hwan thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả đồng thời giúp anh được đề cử "Diễn viên mới xuất sắc" ở hạng mục truyền hình tại Baeksang năm đó.

    Nam thần đẹp lạ đang lên Woo Do Hwan: Có tài không ngại thử thách, được kì vọng sẽ là thế hệ diễn viên hạng A tương lai - Ảnh 3.

    Nam thần đẹp lạ đang lên Woo Do Hwan: Có tài không ngại thử thách, được kì vọng sẽ là thế hệ diễn viên hạng A tương lai - Ảnh 4.

    Vai nam sinh tính cách phức tạp trong Save Me chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của nam diễn viên. Woo Do Hwan thậm chí còn được nhận xét ấn tượng hơn cả nam chính của phim.

    Thừa thắng xông lên, Woo Do Hwan tiếp tục ghi dấu ấn khi hợp tác với tiền bối Yoo Ji Tae trong Mad Dog (Chó Điên) - một phim đề tài điều tra những vụ án liên quan đến bảo hiểm. Woo Do Hwan khiến khán giả đi từ ngạc nhiên đến thích thú với màn hóa thân thành nhân vật Kim Min Joon - một "cựu" lừa đảo siêu hạng, vô cùng thông minh, vô cùng xảo trá mà cũng không kém phần hài hước. Tương tác của anh cùng nữ diễn viên Ryu Hwa Young cũng khiến không ít khán giả "đẩy thuyền" nhiệt liệt. Cũng với vai diễn này, năng lực diễn xuất linh hoạt của nam diễn viên được công nhận với các đề cử khác nhau ở nhiều giải thưởng và vẻ đẹp "lạ" của anh đồng thời loạt vào "mắt xanh" của nhiều khán giả truyền hình.

    Nam thần đẹp lạ đang lên Woo Do Hwan: Có tài không ngại thử thách, được kì vọng sẽ là thế hệ diễn viên hạng A tương lai - Ảnh 6.

    Nam thần đẹp lạ đang lên Woo Do Hwan: Có tài không ngại thử thách, được kì vọng sẽ là thế hệ diễn viên hạng A tương lai - Ảnh 7.

    Mad Dog chứng tỏ khả năng diễn xuất linh hoạt của Woo Do Hwan.

    Woo Do Hwan có vai chính đầu tiên với The Great Seducer (Trò Chơi Tình Yêu) năm 2018. Anh đảm nhận vai Kwon Si Hyun - người thừa kế của một tập đoàn giàu có, kẻ đã trót đâm đầu vào một trò cược ái tình có phần điên rồ dẫn đến nhiều hệ lụy về sau. The Great Seducer không phải là một tác phẩm thành công và ghi nhận thành tích bết bát do kịch bản quá "í ẹ" cùng diễn xuất, cách xây dựng hình tượng các nhân vật chính có vấn đề. Tuy nhiên về phương diện cá nhân, Woo Do Hwan cũng hút thêm được không ít người hâm mộ từ tác phẩm này nhờ hình tượng điển trai giàu có lại quyến rũ khác hẳn với các vai diễn trước.

    Nam thần đẹp lạ đang lên Woo Do Hwan: Có tài không ngại thử thách, được kì vọng sẽ là thế hệ diễn viên hạng A tương lai - Ảnh 9.

    Chân thành cảm thán trước vẻ mặt cực thần thái này!

    Dù kịch bản rất tệ nhưng riêng "mị lực" của Woo Do Hwan thì không thể phủ nhận.

    Năm 2019: Ghi dấu ấn ở cả hai địa hạt phim ảnh

    Sau khoảng hai năm chuyên tâm phát triển ở mảng truyền hình, Woo Do Hwan mới trở lại màn ảnh rộng vào mùa hè năm 2019 này với The Divine Fury (Sứ Giả Của Chúa), hợp tác cùng đàn anh Park Seo Joon. Chuyện phim xoay quanh công cuộc hợp tác của một mục sư và võ sĩ MMA nhằm tiêu diệt các thế lực quỷ dữ chiếm ngụ và điều khiển những người vô tội. Màn tái xuất này là quyết định đúng đắn bởi vai phản diện Ji Shin của Woo Do Hwan là một trong những điểm sáng đáng quan tâm nhất của tác phẩm. Nam diễn viên đã tận dụng triệt để ánh mắt sắt và nụ cười đa sắc thái của mình để tạo nên một nhân vật phản diện là tay sai của quỷ dữ với cái nhìn gây ám ảnh khán giả.

    Nam thần đẹp lạ đang lên Woo Do Hwan: Có tài không ngại thử thách, được kì vọng sẽ là thế hệ diễn viên hạng A tương lai - Ảnh 12.

    Nam diễn viên gây ám ảnh với vai phản diện nham hiểm, độc ác trong The Divine Fury.

    Song song với điện ảnh, Woo Do Hwan hiện đang tiếp tục gây ấn tượng cho khán giả truyền hình với màn hóa thân trong phim cổ trang My Country (Đất Nước Tôi). Anh cùng Yang Se Jong vào vai hai người bạn thân từ thời thơ ấu nhưng về sau vì lí tưởng khác biệt nên đã trở mặt thành thù. Bộ phim lấy bối cảnh giai đoạn chuyển giao giữa hai triều đại Goryeo và Joseon, khắc họa cuộc sống của những con người không ai nhớ mặt đặt tên nhưng "đã ở đó trong thời khắc lịch sử". Woo Do Hwan và Yang Se Jong thành công mang đến một câu chuyện về tình bằng hữu khiến ai nấy cũng phải cảm động và nuối tiếc. Hình tượng Nam Sun Ho của anh trong phim hiện đang có xu hướng được xây dựng theo phong cách phản anh hùng, nhưng chính điều đó là khiến khán giả càng cảm thấy thú vị bởi màn ảnh nhỏ đã chứng kiến quá nhiều anh hùng chính nghĩa hoàn hảo rồi.

    Hai dự án lớn hứa hẹn những bước bật đáng kể trong tương lai gần

    Sau một mùa phim tương đối ấn tượng, Woo Do Hwan sẽ có cơ hội chinh phục khán giả nhiều hơn với màn góp mặt trong hai dự án lớn ở cả điện ảnh lẫn truyền hình trong thời gian tới. Tháng 11 này, nam diễn viên lại tái xuất màn ảnh rộng với The Divine Move: Ghost Move (Nước Cờ Sinh Tử: Bước Đi Của Ác Ma) - dự án phim khai thác những cuộc đấu trí căng thẳng bên bàn cờ vây với sự góp mặt của những ngôi sao gạo cội như Kwon Sang Woo, Kim Hee Won. Tuy chỉ đảm nhận vai phụ nhưng theo ảnh và giới thiệu được tung ra thì nhân vật Loner của Woo Do Hwan hứa hẹn sẽ là một nhân tố độc đáo của cả phần phim.

    Nam thần đẹp lạ đang lên Woo Do Hwan: Có tài không ngại thử thách, được kì vọng sẽ là thế hệ diễn viên hạng A tương lai - Ảnh 18.

    The Divine Ghost: Ghost Move là một dự án điện ảnh lớn với sự góp mặt của nhiều sao tên tuổi.

    Nam thần đẹp lạ đang lên Woo Do Hwan: Có tài không ngại thử thách, được kì vọng sẽ là thế hệ diễn viên hạng A tương lai - Ảnh 19.

    Nam thần đẹp lạ đang lên Woo Do Hwan: Có tài không ngại thử thách, được kì vọng sẽ là thế hệ diễn viên hạng A tương lai - Ảnh 20.

    Chỉ nhìn tạo hình đã đủ thấy Woo Do Hwan sẽ tiếp tục có một hình tượng đặc sắc.

    Đáng mong đợi hơn cả, trong nam 2020 Woo Do Hwan sẽ đảm nhận vai nam thứ trong bom tấn The King: The Eternal Monarch (Đế Vương Bất Tử) của "biên kịch vàng" Kim Eun Sook, hợp tác cùng hai cái tên đình đám Lee Min Ho và Kim Go Eun. Phim có Kim Eun Sook chắp bút từ trước đến nay đều sở hữu kịch bản ấn tượng và đạt thành tích khủng, trở thành bàn đạp vững chắc cho tên tuổi của không chỉ diễn viên chính mà còn của nhiều diễn viên phụ ấn tượng. Kim Woo Bin, Krystal, Kim Ji Won, Lee Dong Wook, … rất nhiều cái tên đã bật lên nhờ các tác phẩm của biên kịch này, chính vì thế khán giả không khỏi kì vọng Woo Do Hwan cũng có thể nhờ cơ hội này mà chính thức bước lên hàng ngũ nam thần nổi bật của màn ảnh Hàn.

    Bộ ba diễn viên hứa hẹn gây bão với bom tấn truyền hình trong năm 2020.

    Như vậy tính từ Master, trong suốt hơn ba năm bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Woo Do Hwan chưa có bất cứ tác phẩm nào trùng lặp hình tượng. Mỗi một vai diễn mới, nam diễn viên lại cho thấy một khía cạnh mới, một nét cuốn hút mới trong phong cách diễn xuất của mình. Đây có thể xem là ưu điểm lớn của nam diễn viên không ngại thử thách này. Tin rằng với nỗ lực làm việc chăm chỉ và nét diễn ấn tượng, Woo Do Hwan sẽ sớm đạt được những mốc son mới trong sự nghiệp diễn xuất.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/nam-than-dep-la-dang-len-woo-do-hwan-co-tai-khong-ngai-thu-thach-duoc-ki-vong-se-la-the-he-dien-vien-hang-a-tuong-lai-20191016154824296.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ