Wayne Rooney: Đã đến lúc nhường chỗ cho "đàn em"
Già tại Man United
![]() |
| Rooney đã không còn là chính mình ở mùa giải năm nay. Ảnh: Internet. |
Trận đấu gần nhất mà Rooney góp mặt ở Premier League năm nay là vào ngày 13/2 tại sân Ánh sáng nơi MU nhận trái đắng trước Sunderland. Trong bốn trận gần nhất trước khi chấn thương Rooney cũng chỉ đóng góp 1 bàn thắng và đội nhà thua tới 3 lần trong số đó, rõ ràng Rooney đang là quả tạ mà đội bóng phải gánh bởi dấu hiệu tuổi tác của mình.
Nhìn toàn cục, thông số của Rooney không đến nỗi nào với 7 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 21 trận nhưng có nhìn anh thi đấu trên sân mới thấy sự chậm chạp và già nua của chân sút sinh năm 1985. Và bất ngờ hơn khi chấn thương của anh lại có thể xem là dịp may bởi đó là cơ hội cho Louis van Gaal khai phá ra một thần đồng có thể còn hứa hẹn hơn Rooney ngày xưa trong thời gian tới.
Đó là Marcus Rashford, cái tên đang làm chao đảo cả nước Anh và níu lại hy vọng giữ Cúp C1 cho MU bằng bàn thắng duy nhất vào lưới Man City. Rashford mới chỉ 18 tuổi, thêm nữa Martial cũng mới chỉ bước sang tuổi 20. Rõ ràng Quỷ đỏ đã nhìn thấy cặp tiền đạo sáng giá của họ nhiều năm tới. Nếu Rooney trở lại đó sẽ là chướng ngại cho Rashford và rõ ràng anh chỉ nên làm nền cho đàn em.
Tại Tam sư
Tình hình ở ĐTQG Anh cũng chẳng sáng sủa hơn với Rooney, nếu cách đây vài năm việc Rooney chấn thương luôn khiến tất cả phập phồng lo lắng thì bây giờ sự trở lại của anh mới là nỗi trăn trở cho người hâm mộ. Roy Hougdson nói rằng chân sút 31 tuổi sẽ nghiễm nhiên có một vé dự Euro 2016 và có thể kèm theo suất đá chính nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều lựa chọn sáng giá hơn.
Đó là cây “măng” mọc bất ngờ ở tuổi 29 Jamie Vardy đang tràn trề sinh lực đưa Leicester City đoạt chức vô địch Premier League. Tất nhiên chẳng thể quên bộ đôi đang bay cao ở Tottenham Harry Kane và Dele Alli còn đang ở độ tuổi U23 nhưng đã phá lưới nhiều “ông kẹ” ở xứ Sương mù.
![]() |
| Giờ đây chấn thương của Rooney không còn mang lại quá nhiều lo lắng khi đã có những cái tên thay thế rất xuất sắc (Kane - Vardy) . Ảnh: Internet. |
Nếu Rooney đá chính, sẽ chỉ có 1 trong 3 cái tên còn lại được đá cặp cùng anh. Đó rõ ràng là một sự phí phạm, ngoài ra sẽ có thêm một vài cái tên đang đứng trước nguy cơ ra rìa bởi quân số chật chội, đó là Daniel Sturridge, Danny Welbeck và cả Marcus Rashford.
Rooney nên đến EURO 2016, nhưng chỉ với vai trò người thắp lửa niềm tin cho thế hệ trẻ chứ đừng giao hẳn linh hồn đội bóng cho anh đảm nhiệm. Đã bao lần người Anh hi vọng khi đặt niềm tin lớn vào “gã Shrek” nhưng rồi lại ôm thất bại đau đớn, tre đã già hãy để măng mọc.

Article sourced from TINTHETHAO.


