Theo người phát ngôn Sirichan Ngathong, từ ngày 6-1, quân đội Thái Lan sẽ lần lượt chuyển các loại vũ khí vào Bangkok để triển lãm nhân ngày Thiếu nhi 11-1.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra thăm sân bay Suvarnabhumi hôm 6-1. Khoảng 112 chuyến bay từ Singapore và Hồng Kông đến Bangkok đã bị hủy đến cuối tháng 2 Ảnh: BANGKOK POST
Số vũ khí trên gồm các loại như xe tăng, pháo, trực thăng, súng cối, xe bọc thép được chuyển từ căn cứ ở Ratchaburi, Prachin Buri, Lop Buri và Bangkok đến 2 địa điểm để triển lãm nhân Ngày Thiếu nhi (11-1).
Bà Sirichan nhấn mạnh rằng: “Ngay sau đó, vũ khí sẽ được đưa trở lại căn cứ. Chúng tôi muốn người dân đừng tin vào tin đồn đảo chính”.
Còn theo khi đó Thiếu tướng Varah Boonyasit, Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 1, cho biết một số lượng vũ khí sẽ tập kết ở Bangkok “để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh nhân ngày thành lập quân đội (18-1)”.
Cũng trong ngày, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Chaikasem Nitisiri đã ra lời kêu gọi người dân tránh xa các hoạt động “chiếm đóng Bangkok” do lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) Suthep Thaugsuban khởi xướng. Ông cũng cảnh báo rằng việc tham gia sự kiện “sai trái” này là vi phạm pháp luật và có thể đối mặt án tù 20 năm.
Theo tờ Bangkok Post, hàng ngàn cảnh sát sẽ được triển khai để duy trì trật tự trong các ngày 7, 9 và 13-1. Phó Cảnh sát trưởng Bangkok Adul Narongsak cho biết.
Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đề nghị quân đội làm trung gian cho cuộc đối thoại giữa chính phủ và PDRC trước ngày 13-1. Bà cũng tái khẳng định ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ là lựa chọn cuối cùng khi đối phó với chiến dịch “chiếm đóng Bangkok”.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
