Victoria: Xét nghiệm dấu ấn sinh học giúp phát hiện sớm bệnh ung thư phổi
07:00' 18-06-2017
Các nhà nghiên cứu ở Melbourne đã tìm ra cách để phục hồi sức khỏe tốt hơn cho các bệnh nhân bị ung thư phổi.

Photo: Herald Sun
Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng rằng, công cụ mới sẽ cung cấp thêm lựa chọn điều trị cho các bệnh nhân bị mắc phải căn bệnh quái ác này.
Theo thống kê, chưa đến 10% các loại thuốc mới điều trị bệnh ung thư vượt qua giai đoạn đầu của những cuộc thử nghiệm lâm sàng.
Nguyên nhân của tình trạng này không phải là vì tính hiệu quả của thuốc điều trị, mà là vì các phân tử bặc biệt bên trong khối u của người bệnh.
Thế nhưng, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) đã xác định dấu ấn sinh học có thể được xét nghiệm trong quá trình sinh thiết khối u, từ đó xác định liệu bệnh nhân có tiến triển trong quá trình thử nghiệm thuốc chống ung thư mới hay không.
Các nhà nghiên cứu sử dụng mẫu thử từ 140 bệnh nhân bị ung thư phổi thuộc nhóm ung thư tế bào sừng – loại ung thư phổi phổ biến thứ nhì – đang trong quá trình sinh thiết để thiết lập mô hình thí nghiệm về căn bệnh của họ.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng những mô hình trên để thí nghiệm một loại thuốc chống ung thư mới đầy triển vọng, được gọi là chất ức chế yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi (FGFR).
Nhờ vậy, họ phát hiện ra những bệnh nhân có lượng protein mục tiêu cao trong cơ thể, đem lại khả năng dự đoán bệnh ung thư phổi hữu hiệu hơn các thí nghiệm cũ.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện rằng chất ức chế FGFR này có thể đem lại hiệu quả rất lớn nếu được sử dụng kết hợp với hóa học trị liệu, nhằm ngăn chặn sự phát triển và tiêu diệt tế bào ung thư.
Tiến sĩ Clare Weeden thuộc nhóm nghiên cứu cho biết, phát hiện trên là rất quan trọng, bởi lẽ chỉ có khoảng 15% bệnh nhân có thể sống thêm 5 năm sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội chợ Tết St Albans 2024
