Victoria: Tội phạm tấn công lực lượng y tế và cảnh sát sẽ phải ngồi tù

AAP Image/James Ross
Theo đó, lý do suy giảm nhận thức do ảnh hưởng của rượu bia, ma túy và lý do chưa trưởng thành về nhận thức xã hội sẽ bị loại bỏ, trong khi các tòa án sẽ phải hạn chế việc sử dụng lý do đặc biệt để giảm án tù giam dựa trên hoàn cảnh của tội phạm, bao gồm những tổn thương ở thời thơ ấu.
Thủ hiến Daniel Andrews phát biểu với các phóng viên vào hôm thứ Ba 22/5 rằng “Luật mới sẽ giảm đáng kể việc sử dụng những lý do đặc biệt để giảm án cho tội phạm, đáp ứng với mong muốn của cộng đồng. Đồng thời, quy định mới sẽ gửi một thông điệp đến các nhân viên y tế về việc chúng tôi đánh giá cao sự an toàn của họ, và tôn trọng công việc mà họ đang làm.
Bất cứ ai không muốn ngồi tù thì không nên tấn công các nhân viên y tế, cảnh sát hoặc quản giáo tại nhà tù”.
Các tội danh đối với việc bất cẩn hay cố ý gây thương tích cho các nhân viên y tế đều sẽ bị liệt kê thành một loại tội phạm, giống như các tội cưỡng hiếp và giết người. Tuy nhiên, tội phạm tấn công các nhân viên y tế sẽ bị xét xử bởi cả ba cấp tòa án.
Chính quyền bang dự định sẽ ban hành đạo luật mới này vào tuần lễ nhóm họp thứ hai trong tháng Sáu năm nay. Song song đó, một tổ chức bảo vệ quyền lợi cho các nhân viên y tế bị tấn công cũng sẽ được thành lập, và ban điều hành tổ chức này sẽ bao gồm những người đại diện của các công đoàn.
Tổ chức này cũng sẽ chịu trách nhiệm thực thi luật mới, và Giám đốc Công tố Công cộng sẽ có quyền kháng án đối với các bản án liên quan đến tội tấn công lực lượng y tế. Những biện pháp trên được đưa ra sau vụ một nhân viên y tế tên là Paul Judd bị tấn công hồi năm 2016, nhưng hai kẻ tấn công ông Judd lại không phải ngồi tù.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

