Tin Úc: Gần 200 người đến Úc để tham dự Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung đang xin thị thực bảo hộ
09:00' 24-05-2018
Gần 200 người đến Úc để tham dự Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung Gold Coast đã nộp đơn xin thị thực tị nạn - một sự gia tăng đáng kể so với các ước tính trước đó.

Photo: abc.net.au
Các quan chức phụ trách vấn đề di trú đã nói với Ủy ban Ước chi của Thượng viện (Senate Estimates) ở Canberra vào chiều ngày 21/5 rằng khoảng 250 người đến Úc để tham dự Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung Gold Coast vẫn còn ở trong nước, bất chấp thị thực của họ đã hết hạn.
Bà Malisa Golightly, thuộc Bộ Nội vụ Úc, cho biết khoảng 190 người trong số những người này đã nộp đơn xin thị thực bảo hộ. 50 người khác không liên lạc với các nhà chức trách, trong khi “khoảng 10 đến 15” người khác nộp đơn xin các loại thị thực khác.
Các vận động viên đến từ một số quốc gia – trong đó có thành viên của một số đội tuyển quốc gia châu Phi – đã biến mất khỏi khách sạn Commonwealth Games Village ở Gold Coast hồi tháng trước.
Những người ủng hộ người tị nạn đã giúp họ nộp đơn xin thị thực, và trước đó đã nói rằng chính phủ Úc đã đồng ý đẩy nhanh tiến độ xử lý một số đơn xin thị thực. Thượng nghị sĩ đảng Xanh Nick McKim đã sử dụng phiên điều trần này để hối thúc Bộ Nội vụ xử lý các đơn xin thị thực của họ một cách nhanh chóng.
Bà Golightly nói rằng Bộ Nội vụ sẽ cố gắng xử lý các đơn xin thị thực này một cách nhanh nhất có thể, nhưng không đưa ra cam kết nào về thời gian. “Các đơn xin thị thực này sẽ được xử lý dựa trên các điều kiện tiêu chuẩn,” bà Golightly nói. “Chúng tôi sẽ ưu tiên cho họ hết mức có thể.”
Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton đã nói rằng “khoảng 0.5%” những người đến Úc để tham dự các sự kiện lớn đã quá hạn thị thực. Nhưng trên thực tế, con số này lớn hơn rất nhiều, chiếm khoảng 3% trong số 8,000 người đến Úc để tham dự Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung Gold Coast.
Trong khi đó, 45 người đã quá hạn thị thực hoặc xin tị nạn sau khi Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung năm 2006 diễn ra tại Melbourne. Sarah Dale, thuộc tổ chức phi lợi nhuận Refugee Advice and Casework Service, cho biết chính phủ Úc đã bắt đầu xử lý một số đơn xin thị thực.
Bà Dale cũng nói rằng hầu hết những người xin thị thực bảo hộ đến từ các quốc gia châu Phi, và bao gồm cả các vận động viên và nhân viên hỗ trợ. Bà cũng nhận định một số người trong số họ sợ trở về nước vì vấn đề giới tính của họ.
“Chúng tôi đã nghe rất nhiều ví dụ trên các phương tiện truyền thông gần đây, chẳng hạn như có những người sợ bị làm hại khi bị phát hiện là người đồng tính,” bà nói. “Ở nhiều nước thuộc khối thịnh vượng chung, đồng tính luyến ái bị coi là phạm pháp. Vì thế, dựa trên kinh nghiệm của mình, chúng tôi nhận thấy sẽ có một số người được bảo hộ.”
yes - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
yes - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

