Victoria: Tòa án giữ nguyên bản án cũ, bác bỏ đơn xin kháng cáo của Hồng y George Pell

20:00' 21-08-2019
Hồng y George Pell sẽ phải thi hành bản án tù giam mà tòa án County Court of Victoria đã đưa ra hồi đầu năm nay, sau khi đơn xin kháng cáo của ông Pell bị bác bỏ tại Tòa án Phúc thẩm vào hôm thứ Tư 21/8.


    Photo: The Age
    Theo The Age, Tòa án Phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên bản án cũ đối với Hồng y Pell về năm cáo buộc lạm dụng tình dục hai bé trai trong ca đoàn của nhà thờ St Patrick's Cathedral ở vùng East Melbourne vào những năm 1990, khi ông giữ chức Tổng giám mục Melbourne. 
    Hồng y Pell, hiện 78 tuổi, đã bị giam khoảng 170 ngày, vẫn khăng khăng cho rằng mình vô tội. Bị cáo bị kết án sáu năm tù giam, trong đó thời hạn ngồi tù không ân xá là ba năm và tám tháng.
    Hồng y Pell là tân Tổng giám mục Melbourne khi ông lạm dụng hai bé trai 13 tuổi học trường St Kevin’s College. Ông Pell bị cáo buộc đã xâm hại tình dục bằng miệng đối với một bé trai và quấy rối bé trai còn lại trong hai năm 1996 và 1997.
    Cả hai trường hợp đều xảy ra vào Thánh lễ Chủ nhật, trong khi ông Pell vẫn đang mặc áo choàng dành cho Tổng giám mục. Một trong hai nạn nhân đã qua đời do lạm dụng heroin quá liều vào năm 2014, và không bao giờ có thể tiết lộ sự thật.
    Vụ việc được đưa ra truy tố dựa trên bằng chứng của nạn nhân sống sót còn lại, hiện ở ngoài độ tuổi 30, khi người này báo cảnh sát vào năm 2015. 
    Hồng y Pell đã bị tước chức Giám đốc tài chính của Vatican và bị trục xuất khỏi nhóm các hồng y đáng tin tưởng (Group of Nine) của Đức Giáo hoàng Phanxicô ngay sau khi bị kết tội, nhưng ông vẫn giữ chức Hồng y của nhà thờ St Patrick's Cathedral.
    Các luật sư đại diện cho Hồng y Pell đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục cuộc chiến pháp lý hay không. Hồng y Pell có 28 ngày nghỉ phép đặc biệt để xin kháng cáo lên Tòa án Tối cao.
    Những người ủng hộ các nạn nhân bị lạm dụng đã hân hoan vui mừng bên ngoài tòa án và nói rằng công lý đã được thực hiện khi đơn xin kháng cáo của Hồng y Pell bị bác bỏ.
    Trái lại, một người ủng hộ Hồng y Pell tên là Karen đã hét lên và cố gắng nói rằng Hồng y Pell vô tội.
    “Vụ án này cũng giống như vụ bà Lindy Chamberlain bị buộc tội giết con ruột là bé Azaria rồi đổ lỗi cho chó hoang dingo, nhưng cuối cùng thì bà ấy cũng được trả tự do và được tuyên trắng án”, Karen nói.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Voyager Distributing Company Pty Ltd Vùng: Footscray. Phone: 9347 8888
Xem thêm

Article sourced from theage.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ