Victoria: Tình trạng thảm họa được mở rộng do nguy cơ hỏa hoạn gia tăng

19:30' 12-01-2020
Tình trạng thảm họa lần đầu tiên được thông báo ở Victoria đã được mở rộng trước các điều kiện hỏa hoạn nguy hiểm trong 48 giờ tới.



    Photo: sbs.com.au
    Theo tin mới nhất từ hãng tin SBS, người dân đã nhận được những cảnh báo về “sự sống và cái chết” khi nguy cơ hỏa hoạn cực độ sẽ xuất hiện trở lại tại các khu vực bị cháy rừng tàn phá vào thứ Sáu 10/1.
    Các điều kiện thời tiết nhẹ dịu và ôn hòa vào thứ Năm 9/1 sẽ nhường chỗ cho nguy cơ hỏa hoạn đỉnh điểm vào hôm 10/, và giới hữu trách kêu gọi người dân nên chuẩn bị trước cho những mối nguy hiểm.
    Thủ hiến Daniel Andrews cảnh báo mọi người nên thận trọng vì ngày 9/1 là ngày cuối cùng để nghỉ ngơi khi khu vực phía Đông Victoria đang bị hỏa hoạn.
    Cục Khí tượng Úc đã đưa ra một cảnh báo hỏa hoạn nguy hiểm cực độ đối với khu vực phía Bắc tiểu bang vào hôm 10/1, và một cảnh báo nghiêm trọng cho quận Mallee và các quận ở phía Đông Bắc.
    Nhiệt độ được dự báo sẽ ở mức 40 độ C tại một số khu vực vào hôm 10/1, cùng với gió thổi theo phương Bắc, trước khi sẽ thời tiết sẽ thay đổi vào buổi chiều.
    Người dân sống ở vùng Carboor và các vùng lân cận thuộc phía Bắc Victoria được khuyên nên di tản khỏi nhà vào hôm 8/1 khi các đám cháy vượt tầm kiểm soát hướng đến những căn nhà của họ.
    Giám đốc Dịch vụ Khẩn cấp Lisa Neville nhấn mạnh rằng người dân cư ngụ ở những khu vực bị cháy rừng đe dọa nên sơ tán ngay trước khi tình hình tồi tệ thêm.
    Cháy rừng đã đốt cháy hơn 1.2 triệu hectare đất trên khắp tiểu bang, cô lập các thị trấn và phá hủy hàng trăm căn nhà.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ