Victoria: Tất cả các bệnh viện sẽ phải báo cáo về những trường hợp bị sốc phản vệ
23:00' 18-11-2017
Sự sai sót về nhãn mác thực phẩm đã dẫn đến cái chết của một bé trai mười tuổi, đến từ Melbourne. Từ thực trạng này, chính quyền bang đã ban hành quy định bắt buộc các bệnh viện ở Victoria phải báo cáo các trường hợp bị sốc phản vệ.

Photo: theage.com.au
Cầu thủ túc cầu nhí Ronak Warty đã tử vong chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh 2013, sau khi em uống một lon nước dừa được mua từ một siêu thị châu Á ở vùng Burwood East. Lon nước dừa này sau đó đã được phát hiện có chứa sữa bò, mặc dù thành phần vừa nêu không được in trên bao bì của sản phẩm. Thế nhưng, bệnh viện điều trị cho bé Ronak đã không trình báo với Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bang Victoria. Kết quả là loại sản phẩm nguy hiểm này vẫn tiếp tục nằm trên các quầy hàng của siêu thị đó thêm sáu tuần nữa, trước khi nó được thu hồi.
Thống kê cho thấy, kể từ năm 1997 đến nay, đã có hơn 320 người Úc tử vong do bị sốc phản vệ, trong khi số người Úc bị dị ứng với các loại hạt, trứng, sữa bò và hải sản cũng tăng nhanh. Hiện nay, gần phân nửa các trường hợp bị sốc phản vệ, được đưa đi cấp cứu ở Victoria, đều có liên quan đến các loại thực phẩm kể trên, và số người bị sốc phản vệ ở tiểu bang cũng đã tăng thêm khoảng 14% mỗi năm.
Để ứng phó với tình trạng trên, chính quyền Andrews hôm 15/11 đã công bố dự luật quy định tất cả các bệnh viện ở tiểu bang phải báo cáo về tất cả các trường hợp bị sốc phản vệ với Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. “Từ đó, các biện pháp phù hợp sẽ được thực hiện, chẳng hạn như thu hồi các sản phẩm được dán nhãn mác không chính xác, có thể gây nguy hiểm cho những người bị dị ứng”, người phát ngôn của Giám đốc Sở Y tế Jill Hennessy phát biểu. Dự kiến, dự luật mới sẽ được áp dụng vào trước tháng Mười một năm tới.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
1.3
/
5
bầu chọn.
4 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
