Victoria: Nhiệt độ sẽ đạt đến cực điểm khi lệnh cấm lửa được ban hành vào ngày 9/12

09:00' 10-12-2019
Sức nóng ở Melbourne sẽ đạt đến cực điểm vào khoảng 6pm ngày 9/12 trong khi khu vực phía Bắc Victoria được ban hành lệnh cấm lửa và có mức đánh giá cháy rừng vô cùng nguy hiểm.



    Photo: au.news.yahoo.com
    Các gia đình đã được cảnh báo nên giữ liên lạc với những người lớn tuổi khi nhiệt độ ở Melbourne được dự báo sẽ chạm mức 38 độ C vào giờ ăn tối của ngày 9/12, trước khi một khối không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ hạ thấp còn 10 đến 15 độ C chỉ trong vài phút, do gió thổi từ hướng Tây Nam mang theo không khí lạnh từ các đại dương phía Nam vào đất liền.
    Chuyên gia dự báo thời tiết cấp cao Tom Delamotte thuộc Cục Khí tượng Úc (BOM) cho biết “Chúng tôi dự báo nguy hỏa hoạn cực độ sẽ xuất hiện trên toàn các khu vực Mallee, Wimmera và các quận ở phía Bắc vào hôm 9/12.
    Trung tâm cứu hỏa Country Fire Authority đã ban hành lệnh cấm lửa hoàn toàn ở những nơi này. Những cơn gió mạnh nhất sẽ thổi qua Melbourne và nhiệt độ sẽ hạ thấp vào cuối ngày 9/12. Nhiệt độ tăng đột biến trong tháng Mười hai là điều thường thấy, vì cứ bốn ngày thì có khoảng ba ngày trong tháng Mười hai của 20 năm qua ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C ở Melbourne”.
    Hội đồng Người cao niên Victoria đã ban hành báo động đỏ về sức nóng nguy hiểm đối với những người lớn tuổi ở tiểu bang.
    Giám đốc điều hành Hội đồng Người cao niên Victoria, bà Tina Hogarth-Clarke, nói rằng “Người cao niên sống một mình thường không có người theo dõi tình trạng sức khỏe và không biết cách để làm giảm bớt nhiệt độ. Đặc biệt là nếu tình trạng cúp điện kéo dài càng khiến người cao niên thêm căng thẳng vì không thể sử dụng máy lạnh và tủ lạnh”.
    Bà Hogarth-Clarke cho rằng điều quan trọng đối với các gia đình và hàng xóm là giữ liên lạc với các thành viên lớn tuổi trong cộng đồng vào những ngày nhiệt độ ở mức khắc nghiệt và lên kế hoạch để giữ thân nhiệt ở mức bình thường.
    Người đứng đầu bộ phận dự báo thời tiết dài hạn của BOM, ông Andrew Watkins, nói với phóng viên của hãng tin Yahoo News rằng Victoria sẽ đón Giáng sinh tương đối khô ráo.
    “Kỳ nghỉ Giáng sinh là thời gian mà mọi người muốn tận hưởng thời tiết đẹp với nắng ấm, và Giáng sinh năm nay sẽ ấm hơn so với mức trung bình, nhưng chỉ một chút thôi”, ông Watkins dự báo.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ