Melbourne: Hàng trăm người diễu hành yêu cầu khôi phục an toàn cho phụ nữ ở nơi công cộng

18:00' 10-12-2019
Hàng trăm người đã cùng nhau đi diễu hành ở khu vực phía Bắc Melbourne sau vụ tấn công bạo lực thứ nhì nhắm vào một phụ nữ trong công viên công cộng trong nhiều tháng qua.



    Photo: abc.net.au
    Vào chiều thứ Ba 3/12, một phụ nữ đã bị hãm hiếp, bóp cổ và suýt chết đuối trong lúc đang chạy bộ ở gần đường Merri Creek Trail, thuộc vùng Coburg.
    Đường Merri Creek Trail, uốn lượn trải dài qua các vùng ngoại ô phía Bắc như Brunswick, Northcote, Coburg và Thornbury, là một con đường chạy bộ và giải trí nổi tiếng.
    Vụ tấn công diễn ra vào giữa ban ngày trong công viên Bowden Reserve, gần cầu bộ hành bắc qua đường Harding Street nối liền hai vùng Thornbury và Coburg.
    Cuộc diễu hành mang tên Khôi phục Bình yên trên đường Merri Creek Trail diễn ra vào chiều Chủ nhật 8/12, bắt đầu từ vị trí cách công viên Mayer Park khoảng một kilometre, nơi một người đàn ông khác đã tấn công một phụ nữ bằng dao trong lúc người phụ nữ này đang dẫn chó đi dạo vào tháng Mười.
    Cư dân của vùng Thornbury và người tổ chức diễu hành Belinda Lo cho hay công viên Mayer Park là một khu vực mà cô “rất yêu thích và thường xuyên ghé thăm”.
    “Tôi ở đây để cùng với cộng đồng khôi phục lại không gian bình yên sau khi một số vụ tấn công man rợ xảy ra nhắm vào phụ nữ, do nam giới gây ra, tại địa phương của chúng tôi. Một số người trong chúng ta thường đến các không gian công cộng và chúng ta có quyền được an toàn, đặc biệt là phụ nữ”, cô Lo nói.
    Tin tức về vụ tấn công mới nhất đã làm dấy lên sự phẫn nộ và ký ức về cái chết của một phụ nữ ở Melbourne tên là Eurydice Dixon và một nữ sinh viên quốc tế là em Aiia Maasarwe, cả hai đều bị sát hại ở nơi công cộng.
    Hội đồng Thành phố Moreland, bao gồm các vùng Brunswick và Coburg, đã ra lệnh thực hiện một cuộc kiểm tra an toàn ở hành lang Merri Creek Trail.
    Hội đồng cho biết họ sẽ làm việc với Sở Cảnh sát Victoria và Ủy ban Quản lý đường Merri Creek Trail để “tìm hiểu những cải tiến an toàn có thể được thực hiện trên hành lang này”.
    Một người đàn ông cư ngụ ở vùng Coburg tên là Joel Russo đã bị buộc tội với các tội danh liên quan đến vụ tấn công người phụ nữ vào tối hôm 3/12, bao gồm mười tội cưỡng hiếp, và sẽ phải ra hầu tòa lần tiếp theo vào ngày 12/3 năm sau.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from abc.net.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ