Victoria: Mức phạt tù giam tối đa về tội ngộ sát sẽ tăng lên đến 25 năm

10:00' 06-02-2020
Những người bị buộc tội ngộ sát ở Victoria có thể sẽ phải đối mặt với án phạt tù giam lên đến 25 năm thay vì 20 năm như trước đây, theo đạo luật mới của chính quyền bang Victoria.


    Vic Attorney-General Jill Hennessy says penalties for egregious manslaughter must be appropriate.
    Credit: AAP
    Hãng tin Nine News cho biết, chính quyền Andrews muốn thực hiện thay đổi này để đưa luật lệ ở Victoria thống nhất với luật lệ ở NSW, giúp các tòa án đưa ra các bản án phù hợp hơn liên quan đến tội ngộ sát.
    Quy định mới nêu rõ tội ngộ sát cũng sẽ được áp dụng đối với hành động nổ súng dẫn đến chết người, hoàn thành một cam kết bầu cử của chính quyền Andrews.
    Nếu đưa ra phán quyết án tù dưới 25 năm thì các thẩm phán cần phải giải trình cho phán quyết của họ. Chính quyền bang đã thảo luận về luật mới với Sở Tư pháp, Sở Cảnh sát và các nhóm đại diện cho các nạn nhân của tội phạm.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ