Melbourne: Giả làm bác sĩ, một người đàn ông bị phạt tiền $10,000

06:00' 07-02-2020
Một bác sĩ giả đã bị tuyên phạt sau khi khuyên một phụ nữ ngừng uống thuốc điều trị động kinh.


    Photo: greekherald.com.au
    Tòa án Sơ thẩm Melbourne cho biết Panayiotis Marlassi-Bouras đã giả làm bác sĩ y khoa trong thời gian ít nhất hai tháng hồi năm ngoái.
    Người đàn ông này không đăng ký với Hội đồng Y khoa Úc và cũng không có đủ điều kiện cần thiết để trở thành bác sĩ, nhưng hắn lại đưa cho hai bệnh nhân một tấm danh thiếp có ghi tên của hắn với nghề nghiệp bác sĩ.
    Người đàn ông ở cư ngụ ở Victoria này đã bị Tổ chức Quản lý Hành nghề Y tế Úc buộc tội và đã thừa nhận sáu tội danh, liên quan đến việc tuyên bố sai sự thật là một bác sĩ.
    Thẩm phán Michael King nói với tòa án rằng hành vi phạm tội của bị cáo rất liều lĩnh, vì khuyên ai đó ngừng uống thuốc điều trị động kinh là “cực kỳ nguy hiểm và cho thấy sự coi thường sức khỏe của người khác một cách nhẫn tâm”.
    Marlassi-Bouras đã bị phạt tiền $10,000 và sẽ phải nộp phạt thêm $1,308 cho Tổ chức Quản lý Hành nghề Y tế Úc. Hãng tin Yahoo News cho biết, mức phạt tối đa cho một cá nhân giả mạo là nhân viên y tế ở Úc là $30,000.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ