Victoria: Học sinh sẽ học ở nhà vào học kỳ hai, khung thời gian chương trình VCE được sửa đổi

15:00' 10-04-2020
Hầu hết học sinh ở Victoria sẽ học ở nhà khi học kỳ hai bắt đầu vào tuần sau để đảm bảo khoảng cách vật lý sẽ làm chậm lại sự lây lan của virus corona.


    Photo: singhstation
    Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ được truy cập internet miễn phí và được cung cấp laptop. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews và Giám đốc Điều phối Giáo dục và Đào tạo James Merlino hôm 7/4 thông báo rằng, theo lời khuyên từ Giám đốc Sở Y tế, tất cả các trường công, trường tư và trường dành cho học sinh bị khuyết tật sẽ chuyển sang học tập và giảng dạy từ xa một cách linh hoạt.
    Học sinh trong chương trình VCE sẽ vẫn có điểm ATAR, nhưng sẽ có một số thay đổi về thời khóa biểu học tập trong các chương trình VCE và VCAL như sau:
    - Bài kiểm tra tổng quát năng lực (GAT) tháng Sáu sẽ được dời đến tháng Mười hoặc tháng Mười một;
    - Các kỳ thi cuối năm sẽ bị hoãn lại ít nhất cho đến tháng Mười hai;
    - Các nhiệm vụ đánh giá ở trường học sẽ được giảm bớt để giảm áp lực đối với học sinh khi chuyển sang học tập từ xa và linh hoạt;
    - Các trường đại học sẽ được yêu cầu tạm ngừng bắt đầu năm học 2021 do những tác động của virus corona đối với học sinh trung học phổ thông.
    Tổ chức Giáo dục và Khảo thí bang Victoria (VCAA) cũng đang đánh giá việc rút ngắn lịch thi cuối năm do sự gián đoạn được gây ra bởi đại dịch.
    Một số ít học sinh sẽ được hoãn các chương trình VCE và VCAL đến đầu năm 2021 để các em có thể hoàn thành các yêu cầu học nghề ở nơi làm việc hoặc thực hành bắt buộc.
    Thông điệp mà chính quyền bang gửi đến học sinh và phụ huynh của các trường công rất rõ ràng: Tất cả trẻ em có thể học ở nhà phải học ở nhà – chỉ có rất ít trường hợp ngoại lệ.
    Để đảm bảo trẻ em có thể học ở nhà, chính quyền bang sẽ cho mượn hơn 6,000 chiếc laptop và tablet cho những học sinh không thể tiếp cận với công nghệ kỹ thuật số. Các trường học cũng sẽ hỗ trợ cung cấp các thiết bị học tập cho những học sinh này.
    Hãng tin Premier cho biết thêm, phía chính quyền sẽ thỏa thuận với công ty viễn thông Telstra để cung cấp 4,000 thẻ SIM cho học sinh tiểu học và trung học, cũng như sẽ cung cấp 1,000 cổng kết nối internet dongle, ưu tiên cho học sinh ở khu vực bị cháy rừng và các gia đình không có đủ tài chính để kết nối internet tại nhà.
    Các trường công sẽ mở cửa trở lại vào ngày 15/4 nhưng học sinh có thể học ở nhà.
    Các thỏa thuận mới sẽ được duy trì trong suốt học kỳ hai và sau đó sẽ được xem xét lại.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ