Victoria: Hàng trăm cây xanh dọc theo tuyến Hurstbridge railway line có nguy cơ bị chặt hạ
09:00' 01-10-2016
Hàng trăm cây xanh dọc theo tuyến đường sắt Hurstbridge railway line có thể sẽ bị chặt hạ và được thay thế bằng những dải phân cách bê tông cao 2m nếu đề xuất xây dựng hầm xe lửa mở rộng ở trung tâm của vùng Rosanna được phê duyệt.

Photo: Simon Schluter
Những cây xanh này có nguy cơ bị chặt hạ để xây dựng hầm xe lửa dài 1.4km dọc theo ranh giới phía Tây của công viên Rosanna Parklands theo đề xuất phá dỡ điểm giao cắt giữa đường sắt và đường Lower Plenty Road của chính quyền Lao động. Đây cũng là một trong ba đề xuất được Tổ chức Phá dỡ Điểm giao cắt đường sắt bang Victoria công bố.
Quá trình phá dỡ điểm giao cắt đường sắt sẽ được triển khai vào năm tới trong khuôn khổ của dự án phá dỡ 50 điểm giao cắt đường sắt cho đến năm 2022 có tổng đầu tư từ 6-7 tỷ đô la của chính quyền bang. Đề xuất này đã giải quyết những mối lo ngại của người dân địa phương như có nên phá dỡ điểm giao cắt đường sắt hay không, và có nên xây dựng trạm thu phí tại công viên được nhiều người yêu thích hay không.
Người đứng đầu tổ chức quản lý công viên Rosanna Parklands tên là Friends of Salt Creek, bà Louise Muller cho hay một số cây xanh dọc theo tuyến đường sắt Hurstbridge railway line có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Ước tính có khoảng từ 400-500 cây xanh dọc theo tuyến đường sắt này, bà Muller nói.
“Việc chặt hạ 500 cây xanh là điều không thể chấp nhận”, bà Muller nhấn mạnh. Không những thế, Tổ chức Phá dỡ Điểm giao cắt đường sắt bang Victoria cảnh báo số lượng cây bị xanh bị thiệt hại tại địa phương có thể sẽ còn gia tăng vì xây dựng hầm đường sắt làm hạ thấp mực nước ngầm trong khu vực.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

