Victoria: Đường Black Spur sẽ bị tạm đóng để chặt hạ các cây cổ thụ nguy hiểm

07:30' 26-10-2019
Các tài xế dự định lái xe theo đường Black Spur (một phần của đường cao tốc Maroondah Highway) trong những ngày sắp tới được kêu gọi nên dự trù thêm thời gian lưu thông trên đường, trong khi lực lượng cứu hộ chặt hạ hàng chục cây xanh có nguy cơ gãy đổ.


    Photo: 7 News
    Những chiếc máy cưa cỡ lớn sẽ được sử dụng để chặt hạ 12 cây cổ thụ, và đường Maroondah Highway, đoạn từ thị trấn Narbethong đến thị trấn Healesville, cũng sẽ bị tạm đóng ở cả hai hướng lưu thông.
    Hãng tin Seven News cho biết, việc thi công được lên kế hoạch diễn ra trong ba ngày: 23, 24 và 29 tháng Mười, từ 7am đến 5pm. 
    Tiến trình chặt hạ các cây đại thụ diễn ra hai tháng sau khi thời tiết khắc nghiệt làm một cây xanh khổng lồ bị gãy và đổ đè lên một chiếc xe hơi trên đường Black Spur, khiến một phụ nữ thiệt mạng.
    Trong một tuyên bố, tổ chức VicRoads cho hay họ sẽ giám sát quá trình loại bỏ các cây cổ thụ, và một chuyên gia về cây trồng sẽ tiếp tục đánh giá các cây xanh.
    Tổ chức VicRoads nêu rõ “Chúng tôi không tiến hành công việc vào thứ Hai hoặc thứ Sáu, theo cam kết hỗ trợ các thương nhân địa phương và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Những người lái xe nên chuyển hướng lưu thông sang đường Melba Highway để đến thị trấn Yea, hoặc các tuyến đường Goulburn Valley Highway, Maroondah Highway để đến khu trung tâm hẻo lánh Alexandra, sau đó tiếp tục lưu thông đến thị trấn Narbethong. Tuyến đường vòng này dài 138km và thời gian di chuyển là khoảng 100 phút”. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ