Photo: The Canberra Times
    Theo SBS, Victoria sẽ cấm sử dụng túi nhựa vào tháng Mười một năm nay trong nỗ lực bảo vệ hệ thống sông ngòi, đại dương và động vật hoang dã không bị hủy hoại bởi ô nhiễm rác thải nhựa.
    Theo đó, hôm 19/6, chính quyền bang Victoria đã trình lên quốc hội dự luật cấm sử dụng túi nhựa đối với các hệ thống, cửa hàng bán lẻ như siêu thị, shop thời trang, tiệm đồ ăn nhanh, các cửa hàng tiện lợi và trạm cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô.
    Trả lời trước báo giới, Bộ trưởng Môi trường Lily D'Ambrosio cho biết “Người dân bang Victoria sử dụng hơn một tỉ túi nhựa mỗi năm; với hơn mười triệu túi nhựa trong số này được thải ra môi trường.”
    Bà D'Ambrosio cho biết trên thực tế, một số nhà bán lẻ đã triển khai các phương án thay thế túi nhựa cho người tiêu dùng.
    Lệnh cấm này được đưa ra dựa trên ý kiến đóng góp của cộng đồng và được chính quyền bang ghi nhận vào tháng Sáu năm ngoái.
    Túi nhựa dùng để đựng trái cây, rau và thịt cũng như túi rác dày sẽ không được sử dụng nữa và khách hàng vẫn có thể mua túi nhựa có trọng lượng nặng hơn.
    Một chiến dịch giáo dục sẽ được thực hiện nhằm giúp cho người dân Victoria hiểu rõ luật và những vật dụng thay thế cho túi nhựa.
    Dự luật kể trên phải nhận được ủng hộ của các Thượng nghị sĩ ở Thượng viện mới được thông qua. Thủ lĩnh phe đối lập Michael O'Brien cho biết muốn được nhìn thấy bản phân tích lợi ích về chi phí của dự luật này. 
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ