Victoria: Bệnh nhân phẫu thuật tự chọn không khẩn cấp có thể sẽ phải chờ tới 18 tháng

12:00' 17-04-2020
Người dân ở Victoria nằm trong danh sách phẫu thuật tự chọn không khẩn cấp có thể sẽ phải chờ thêm 18 tháng nữa để được phẫu thuật.


    Photo: Getty
    Nhiều bệnh nhân đang ngày càng thất vọng khi các giường bệnh bị bỏ trống để chờ xử lý các ca nhiễm virus corona có thể xảy ra.
    Một phụ nữ ở Victoria tên là Fiona Cooke đang cần được phẫu thuật thay khớp gối đã mô tả nỗi đau mà cô phải chịu đựng “thấu đến tận xương tủy”.
    “Tôi rất thất vọng. Tôi đã chờ đợi từ tháng Giêng 2018”, cô nói với hãng tin Seven News.
    Tất cả các ca phẫu thuật tự chọn không khẩn cấp đã bị hủy bỏ vào cuối tháng Ba, để nhường lại các giường bệnh và nguồn lực đề phòng các trường hợp nhiễm COVID-19 có thể phát sinh.
    Nhưng vì hàng ngàn giường bệnh tại các bệnh viện tư đang bị bỏ trống nên nhiều người cần được phẫu thuật đang rất bồn chồn lo lắng.
    Nửa triệu người Úc đã phải chờ đợi rất lâu để được phẫu thuật tự chọn và nếu lệnh cấm tiếp tục trong mùa đông thì những bệnh nhân này có thể sẽ phải chờ đợi đến 18 tháng.
    Chỉ có các cuộc phẫu thuật tự chọn khẩn cấp nhất mới được thực hiện, và giới chức y tế kêu gọi những bệnh nhân nằm trong danh sách phẫu thuật tự chọn không khẩn cấp nên kiên nhẫn.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from 7news.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ