Vì sao thiên tai xảy ra nhiều gấp 5 lần so với 50 năm trước?

12:00' 04-09-2021
Thống kê từ cơ quan thời tiết của Liên Hợp Quốc cho thấy quy mô các thảm họa đang xảy ra ngày một nhiều.


    Các thảm họa liên quan đến thời tiết như bão Ida mới đây xảy ra thường xuyên hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc (WMO) chỉ ra thiên tai như bão, lũ, hạn hát đang gây thiệt hại gấp 7 lần so với thời điểm những năm 1970.

    Báo cáo của WMO dựa trên hơn 11.000 thảm họa thời tiết từ năm 1970 đến 2019. Dữ liệu được tham khảo từ Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học về Thảm họa.

    tham hoa thien nhien anh 1

    Các thảm họa như bão Ida xảy ra ngày càng nhiều. Ảnh: Al.

    Thống kê chỉ ra từ năm 1970 đến năm 1979, trung bình, khoảng 711 thảm họa thời tiết được báo cáo mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2000 đến năm 2009, con số đã tăng vọt lên 3.536 thảm họa/năm, tức khoảng 10 thảm họa/ngày. Đến những năm 2010, con số giảm nhẹ xuống còn 3.165 thảm họa/năm.

    Tổng thư ký WMO, Giáo sư Petteri Taalas, cho biết: "Số lượng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt về khí hậu, nước đang gia tăng và sẽ trở nên thường xuyên, nghiêm trọng hơn ở nhiều nơi. Điều này là hậu quả của biến đổi khí hậu.

    Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng như những gì chúng ta đã thấy gần đây ở châu Âu, Bắc Mỹ. Hơi nước trong khí quyển cũng ngày một nhiều, dễ dẫn tới những trận mưa lớn, lũ lụt. Sự ấm lên của các đại dương cũng ảnh hưởng tới tần suất của những cơn bão nhiệt đới dữ dội".

    Điểm tích cực là số người tử vong giảm 3 lần do công tác quản lý tốt hơn. Vào những năm 1970, 1980, thiên tai giết chết trung bình khoảng 170 người/ngày. Tuy nhiên, trong những năm 2010, con số này giảm xuống khoảng 40 người/ngày.

    "Chúng ta đang làm tốt hơn nhờ hệ thống cảnh báo và các phương pháp quản lý thiên tai. Một số nước đang phát triển vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề do chưa áp dụng những hệ thống này. Điều tích cực là chúng ta đã có thể giảm thiểu thương vong trong thiên tai. Tuy nhiên, tin xấu là thiệt hại kinh tế ngày càng tăng mạnh", ông Taalas nói.

    10 thảm họa thời tiết gây thiệt hại về người lớn nhất

    1. Hạn hán ở Ethiopia (1983) - 300.000 người chết

    2. Bão Bangladesh (Bhola, 1970) - 300.000 người chết

    3. Hạn hán ở Sudan (1983) - 150.000 người chết

    4. Bão Bangladesh (Gorky, 1991) - 138.866 người chết

    5. Bão Myanmar (Nargis, 2008) - 138.366 người chết

    6. Hạn hán ở Ethiopia (1973) - 100.000 người chết

    7. Hạn hán ở Mozambique (1981) - 100.000 người chết

    8. Nắng nóng ở Nga (2010) - 55.736 người chết

    9. Trận lụt Venezuela (1999) - 30.000 người chết

    10. Trận lụt Bangladesh (1974) - 28.700 người chết



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/thien-tai-xay-ra-nhieu-gap-5-lan-so-voi-50-nam-truoc-post1258197.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ