Khi Pep hạ cánh xuống Allianz, cùng với việc ông nhanh chóng đẩy đi tiền đạo Mario Gomez chỉ sau 1 thời gian ngắn nắm quyền, đã khiến người ta đinh ninh rằng ông sẽ khoác lên Bayern Munich một bộ cánh khác hẳn theo mô hình tiền đạo ảo. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì điều đó vẫn chưa xảy ra.

ảnh minh họa
Thực tế, trong những trận đấu giao hữu hồi đầu mùa, ông cũng đã thử làm một cuộc cách mạng như thế. Trong đó, Thomas Mueller thường là người được giao trách nhiệm đá cao nhất trên hàng công với một tầm rất rộng, chứ không phải Mandzukic hay Pizarro. Nhưng sau đó, Guardiola đã phải nhanh chóng từ bỏ ý định ban đầu của mình. Thậm chí, kể từ khi mùa giải bắt đầu khởi tranh, Pep còn đã luôn chung thành với chiến thuật có một trung phong cắm đích thực trên hàng công.
Thống kê cho thấy, Mandzukic đã chơi tổng cộng 804 phút trên các mặt trận ở mùa giải năm nay. Chân sút người Croatia chính là người thi đấu nhiều thứ 4 của Bayern chỉ thua kém (Neuer, Alaba và Toni Kroos). Trong khi đó, người dự bị của Mandzukic là Pizarro cũng đã được Guardiola sử dụng 127 phút. Như vậy, tổng cộng thời gian có mặt trên sân của 2 tuyển thủ(trong tổng số 10 trận đã đấu của Bayern) là 931 phút. Điều đó cũng đồng nghĩa là Pep đã không thử nghiệm sơ đồ 4-6-0 trong các trận đấu chính thức dù chỉ 1 phút.
Tại sao Pep lại thay đổi 180 độ như vậy? Bên cạnh lí do là do phong độ cực kì ổn định và xuất sắc của Mandzukic (hiện là cầu thủ Bayern ghi nhiều bàn nhất tại Bundesliga với 4 bàn thắng), thì việc Guardiola không thể thực hiện tham vọng tiền đạo ảo của mình cũng bắt nguồn từ hàng tiền vệ của đội bóng này. Những chấn thương liên miên ở tuyến giữa (từ Goetze, Thiago cho đến Schweinsteiger và Javi Martinez) đã khiến Bayern Munich chưa thể chơi theo đúng phong cách tiki taka như tân HLV trưởng Bayern Munich mong muốn.
Hàng tiền vệ của CLB xứ Bavaria mới chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát bóng.Còn khả năng tạo ra đột biến bằng những cú bật nhả liên tục đánh thẳng vào hàng thủ đối phương, hay chọc khe sát thủ thì vẫn chưa xuất hiện nhiều. Chính đây là nguyên nhân chủ yếu khiến chiến thuật tiền đạo ảo không thể phát huy được hiệu quả như dự kiến.
Trong bối cảnh, những mũi tấn công nguy hiểm nhất vẫn chỉ đến từ những đường tấn công biên thì rõ ràng một tiền đạo mũi nhọn cổ điển như Manzdukic là sự lựa chọn tình thế hợp lý của Guardiola. Ông sẽ cần thời gian để hoàn thiện hàng tuyến giữa của CLB mới, trước khi có thể nghĩ đến sự đổi mới toàn diện trên hàng công. Nhưng sớm nhất, điều ấycó lẽcũng sẽ chỉ thể xảy ra trong vài tuần nữa, khi mà Pep đã có trong tay đầy đủ những quân bài tốt nhất mà thôi.

