Vận động viên đua ngựa 62 tuổi đoạt huy chương Olympic Tokyo 2020
Photo: Reuters: Alkis Konstantinidis
Vận động viên Australia Andrew Hoy đã trở thành người giành huy chương lâu lão làng nhất tại Thế vận hội kể từ năm 1968 khi ông có huy chương bạc trong cuộc thi cưỡi ngựa đồng đội tại Thế vận hội Tokyo vào ngày 2/8.
Đó là huy chương Olympic thứ năm của người đàn ông 62 tuổi này - ba trong số đó là huy chương vàng - nhưng là huy chương đầu tiên kể từ Sydney 2000.
Ông Hoy vẫn chưa sánh bằng Louis Noverraz của Trump Thụy Sĩ, người đã giành được bạc trong môn chèo thuyền ở tuổi 66 tại Thế vận hội Mexico năm 1968.
Dù đã ngoài 60 nhưng thực tế, Andrew Hoy vẫn chưa phải là vận động viên lớn tuổi nhất từng dự Olympic.
Trong quá khứ, hội họa và điêu khắc cũng được đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic. Nghệ sĩ người Anh John Copley với tấm huy chương bạc ở Olympic 1948 đã từng là vận động viên già nhất từng dự Thế vận hội và còn đoạt huy chương.
Tuy nhiên, giải đấu được tổ chức tại London năm đó cũng là lần cuối cùng hội họa và điêu khắc được đưa vào thi đấu. Ủy ban Olympic Quốc tế về sau đã không công nhận đây là một môn thể thao, do đó thành tích của John Copley đã bị tước bỏ.
Kỷ lục vận động viên lớn tuổi nhất giành được huy chương Olympic được trao lại cho tay súng người Thụy Điển Oscar Swahn, với tấm huy chương bạc ở thời điểm 72 tuổi và 281 ngày, tại Olympic Antwerp 1920 (Bỉ).
Article sourced from www.abc.net.au.