Theo đó, các bà mẹ sẽ được yêu cầu điền vào phiếu khảo sát sau khi sinh con, sau đó sẽ được phỏng vấn qua điện thoại khi con của họ được 6 tháng tuổi để so sánh tình trạng sức khỏe của các bé sơ sinh có mẹ được chủng ngừa vaccine trong năm trước với những bà mẹ không được chích ngừa.
Theo Giáo sư Terry Nolan, giám đốc Viện nghiên cứu về trẻ em thuộc trường Melbourne University, thông thường, trẻ dưới 12 tháng tuổi là nhóm có nguy cơ nhiễm cúm cao nhất ở trẻ em. Tuy nhiên, vaccine phòng cúm lại chỉ được phép chích đối với trẻ trên 1 tuổi.
Sổ tay hướng dẫn chủng ngừa toàn quốc cũng khuyến cáo trong suốt 10 năm qua rằng phụ nữ mang thai nên được tiêm chủng phòng bệnh cúm. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 30-40% số phụ nữ mang thai được chích vaccine phòng bệnh, tăng nhẹ so với 10% trước khi dịch cúm H1N1 bùng phát năm 2009.

