Ukraine muốn Nga chấp nhận 'hòa bình công bằng'

22:00' 15-08-2024
Giới chức Ukraine tuyên bố chiến dịch tấn công tỉnh Kursk hoàn toàn chính đáng và cho biết họ sẽ dừng lại nếu Nga chấp nhận hòa bình công bằng.


    "Ukraine không quan tâm đến chiếm giữ lãnh thổ Nga", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhy ngày 13/8 tuyên bố, đồng thời cho rằng chiến dịch tiến công tỉnh Kursk mà nước này thực hiện "hoàn toàn chính đáng".

    "Nga càng sớm đồng ý khôi phục hòa bình công bằng thì chiến dịch tấn công của Ukraine vào lãnh thổ nước này sẽ càng sớm chấm dứt", ông Tykhy nói.

    "Hòa bình công bằng" là khái niệm Ukraine thường nhắc tới, hàm ý Nga phải rút quân khỏi toàn bộ vùng lãnh thổ họ kiểm soát ở Ukraine, khôi phục biên giới trước xung đột. Nga hồi cuối năm 2022 sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia từ Ukraine, động thái Kiev phản đối và không công nhận.

    Thượng tướng Oleksandr Syrsky, tư lệnh quân đội Ukraine, ngày 12/8 tuyên bố nước này đã kiểm soát khoảng 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, lực lượng Ukraine kiểm soát ít nhất 800 km2 sau một tuần mở chiến dịch tiến công tỉnh Kursk.

    Vị trí tỉnh Kursk, Nga và tỉnh Sumy, Ukraine. Đồ họa: RYV

    Vị trí tỉnh Kursk, Nga và tỉnh Sumy, Ukraine. Đồ họa: RYV

    Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 12/8 cho biết quân đội nước này tấn công tỉnh Kursk của Nga để "đảm bảo an toàn cho Ukraine và đẩy đối phương ra khỏi biên giới".

    Giới chức Ukraine thông báo áp lệnh hạn chế di chuyển trong khu vực rộng 20 km ở tỉnh Sumy, giáp biên giới với Nga, do "mức độ thù địch và các hoạt động phá hoại" leo thang.

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/8 thông báo quân đội nước này tiếp tục đẩy lùi nỗ lực tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk, ngăn chặn các nhóm xung kích Ukraine định dùng thiết giáp đột phá sâu tại một số khu dân cư.

    Cơ quan này cho biết không quân và lực lượng tên lửa Nga tấn công vị trí lực lượng dự bị của Ukraine tại tỉnh Sumy phía bên kia biên giới, trong khi các đơn vị Nga "tiếp tục chiến dịch triệt hạ đội hình của quân đội Ukraine".

    "Trong vòng 24 giờ qua, Ukraine mất tới 420 binh sĩ, 55 tăng thiết giáp, trong đó có ba xe tăng, 8 thiết giáp chở quân, một xe chiến đấu bộ binh và 43 thiết giáp khác, 31 phương tiện cơ giới, một pháo phản lực và một khẩu pháo", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn.

    Theo cơ quan này, từ đầu chiến dịch tấn công, Ukraine mất tổng cộng 2.030 binh sĩ, cùng 35 xe tăng, 31 thiết giáp chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh cùng 179 thiết giáp các loại, 78 phương tiện cơ giới, 4 hệ thống tên lửa phòng không, hai pháo phản lực và 14 khẩu pháo.

    Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Nước này chưa công bố ước tính về thiệt hại của quân Nga.

    Binh sĩ, thiết giáp Ukraine tại tỉnh Sumy ngày 11/8. Ảnh: Reuters

    Binh sĩ, thiết giáp Ukraine tại tỉnh Sumy ngày 11/8. Ảnh: Reuters

    Giới chuyên gia và truyền thông nhận định chiến dịch tỉnh Kursk là đợt tấn công qua biên giới lớn nhất mà Ukraine thực hiện từ khi xung đột bùng phát, khiến lực lượng Nga bất ngờ. Quân đội Nga ngày 11/8 thông báo các đơn vị cơ giới của Ukraine đã tiến sâu khoảng 30 km.

    Tổng thống Vladimir Putin ngày 12/8 tuyên bố Nga sẽ đánh bật quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk. Ông Putin nhận định Ukraine "đặt mục tiêu rõ ràng là gieo rắc bất hòa, phá hủy sự thống nhất và gắn kết của xã hội Nga", cũng như muốn cải thiện vị thế trong các cuộc đàm phán khi triển khai chiến dịch tỉnh Kursk.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ukraine-neu-dieu-kien-ket-thuc-chien-dich-tan-cong-tinh-kursk-4781149.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ