Ukraine đưa vũ khí tự chế tạo áp sát biên giới Nga

Theo Defence News, công ty Kyiv PJSC chuẩn bị thử nghiệm xe bọc thép chở quân 4×4 mới Triton. Hiện Lực lượng tuần tra biên giới Ukraine đã đặt hàng tổng cộng 62 chiếc Triton có trang bị các hệ thống trinh sát và liên lạc nhằm làm nhiệm vụ kiểm soát khu vực biên giới Nga – Ukraine.

Theo những thông tin được công khai, Triton sử dụng các bộ phận từ xe BTR-80 của Nga. Nó có trọng lượng chiến đấu 11 tấn và được trang bị động cơ Volvo diesel TAD620VE, có công suất 155 mã lực và điều khiển bởi hộp số tự động Allison. Do có công nghệ hiện đại, chiếc xe cho sức mạnh đầu ra rất tốt mà tiết kiệm nhiên liệu.

Triton 4×4 có thể đạt tới tốc độ tối đa 110 km/h và tầm hoạt động tối đa 700km. Nó có thể chở theo 7 binh lính, bao gồm cả tài xế và chỉ huy. Vỏ xe đạt mức bảo vệ Stanag 4569 cấp 2, tức là chống lại được đạn của súng tiểu liên 7.62mm ở khoảng cách 30m và chịu được sức công phá của một quả mìn nặng 6kg dưới gầm xe.

Nguyên mẫu của Triton được trang bị các hệ thống trinh sát và tác chiến điện tử bao gồm 2 hệ thống theo dõi tín hiệu vô tuyến cho ban ngày và ban đêm. Ngoài ra, chiếc xe cũng có hệ thống quan sát hình ảnh nhiệt, laze tìm kiếm và hệ thống liên lạc bằng sóng radio. Ở đuôi xe, Triton có một ăng-ten radar có thể được dựng lên để bắt tín hiệu, cũng như các camera ghi lại hình ảnh nhiệt và hình ảnh thông thường.

Về khả năng, tự vệ, chiếc xe được gắn một súng máy điều khiển từ xa 12.7mm, bên cạnh là 2 súng phóng lựu đạn. Triton có thể vượt sông mà không cần chuẩn bị, mặc dù cũng có riêng một phiên bản xe đổ bộ của phương tiện này.
Ngoài xe Triton, tại Triển lãm vũ khí Zbroyar ta bezpeka-2015,Ukraine khoe hàng loạt xe bọc thép chở quân mới. Trong ảnh là nguyên mẫu thiết kế xe bọc thép chở quân mới, có tên gọi Varan do nhà máy quốc phòng Leninskaya kuznitsa ở Kiev chế tạo.
Do mới chỉ là nguyên mẫu thiết kế nên Varan chưa được trang bị vũ khí. Quan sát thân xe khá cao và dài, khoang đổ bộ cho binh sỹ được bố trí ở phía đuôi.
Ngoài ra, Công ty Bogdan Corporation cũng vừa giới thiệu phiên bản xe bọc thép chở quân Bars-8 nâng cấp mà từng được giới thiệu hồi tháng 4/2015. Bars-8 được phát triển dựa trên xe bọc thép hạng nhẹ Bars nhằm đáp ứng các yêu cầu tác chiến phù hợp với miền Đông Ukraine. Bars-8 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường miền Đông như vận chuyển quân, hàng hóa, trang bị hỏa lực chống tăng…
Ngoài ra, nhà máy Kharkov cũng giới thiệu mẫu xe bọc thép nâng cấp Dozor-B. Cũng giống như Bars-8, Dozor-B được phát triển dựa trên xe bọc thép Dozor nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến phù hợp với chiến trường miền Đông Ukraine.
Không chịu lép vế, nhà máy Zhitomirskiy cũng công khai mẫu xe chiến đấu bộ binh nâng cấp BMP-1UM với mô-đun chiến đấu Shkval mới hồi cuối năm 2015.






Article sourced from VIETGIAITRI.
