Ukraine cố thủ Bakhmut

20:00' 16-03-2023
Quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết Ukraine đang bố trí 10 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn để phòng thủ Bakhmut trước đà tiến của Nga.


    "Các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG) này vốn là lực lượng của các quân đoàn mà Ukraine đã huấn luyện để phục vụ chiến dịch phản công trong tương lai", Igor Kimakovsky, cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) do Nga bổ nhiệm, cho biết trên sóng truyền hình Nga ngày 14/3.

    BTG là thuật ngữ dùng để chỉ đơn vị tác chiến dựa trên cơ sở một tiểu đoàn lục quân, được phối thuộc pháo binh, phòng không, công binh và hậu cần, cũng như lực lượng không quân và đặc nhiệm.

    Mô hình này rất hiệu quả khi tập trung nhanh chóng hỏa lực tác chiến tại một điểm cụ thể trên chiến trường, cũng như có khả năng giải quyết các vấn đề chiến thuật phát sinh nhờ năng lực tác chiến đa dạng. BTG được cho là phù hợp với tác chiến tấn công hơn phòng thủ.

    Việc rút 10 BTG từ các quân đoàn để phòng thủ Bakhmut có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức chiến dịch phản công trong tương lai của Ukraine. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

    Trước đó, cựu lãnh đạo quân sự DPR Andrey Marochko nói Kiev cần ít nhất 50.000 quân để tiến hành một chiến dịch tấn công từ hướng Chasiv Yar để giải vây cho Bakhmut.

    "Các lực lượng Ukraine khó có thể phát động một cuộc phản công toàn diện vào hai bên sườn chúng tôi và vào Bakhmut trong hai tuần tới, bởi nỗ lực này đòi hỏi Kiev tập lực một lực lượng để tung đòn quyết định", ông Marochko nói.

    Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn tại Bakhmut, ngày 11/3. Ảnh: AFP.

    Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn tại Bakhmut, ngày 11/3. Ảnh: AFP.

    Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Bakhmut là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho lực lượng Ukraine tại vùng Donbass.

    Tuy nhiên, giới chuyên gia và giới lãnh đạo quân sự phương Tây cho rằng việc Ukraine rút quân khỏi Bakhmut sẽ không khiến cục diện chiến sự thay đổi quá nhiều, bởi tầm quan trọng của nó đã giảm đáng kể, từ khi Ukraine mất Soledar và các ngôi làng lân cận.

    Nhiều quan chức Mỹ cũng bắt đầu lo lắng rằng Ukraine đang sử dụng quá nhiều binh lực và đạn dược ở thành phố này. Tuy nhiên, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Kiev sẽ rút khỏi Bakhmut, bất chấp sức ép ngày càng tăng từ phía Nga.

    Lãnh đạo DPR do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin cho biết "các trận đánh ác liệt đang diễn ra trên từng mét đất theo đúng nghĩa đen ở Bakhmut".

    Theo các báo cáo mới nhất, hiện tất cả các con đường trải nhựa dẫn đến thành phố đã bị cắt đứt hoặc nằm dưới kiểm soát của pháo binh Nga, trong khi bùn lầy do tuyết tan đang cản trở tuyến vận chuyển đạn dược và lính tiếp viện cho lực lượng Ukraine đang cố thủ.

    "Điều kiện thời tiết cũng rất quan trọng. Nguy cơ Ukraine tấn công tăng lên khi điều kiện thời tiết được cải thiện, nhiệt độ ấm hơn và không có mưa", ông Marochko nhận định thêm.

    Khu vực các bên kiểm soát tại thành phố Bakhmut. Đồ họa: AFP.

    Khu vực các bên kiểm soát tại thành phố Bakhmut. Đồ họa: AFP.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-noi-ukraine-tung-10-don-vi-cap-tieu-doan-co-thu-bakhmut-4581513.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ