Ukraine có quyền tập kích cơ sở quân sự Nga trên lãnh thổ Belarus?

18:00' 04-06-2024
Giới chức Litva cho rằng Ukraine có quyền tập kích cơ sở quân sự Nga trên lãnh thổ Belarus, đồng thời ủng hộ NATO đưa cố vấn quân sự đến Kiev.


    "Ukraine có quyền tự vệ. Nếu cơ sở quân sự Nga được bố trí tại lãnh thổ nước khác để tránh bị tập kích, tôi cho rằng Ukraine được quyền điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp", Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis bình luận vào ngày 31/5, trả lời truyền thông Mỹ về khả năng Ukraine tấn công mục tiêu Nga tại Belarus như kho đạn hay doanh trại.

    Belarus là đồng minh thân cận của Nga. Chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để phát động tấn công vào Kiev hồi tháng 2/2022.

    Ông Lukashenko hồi tháng 3/2023 cho biết sẵn sàng để quân đội Nga một lần nữa sử dụng lãnh thổ Belarus mở chiến dịch nhằm vào Ukraine. Ông cũng cảnh báo Belarus sẽ tham chiến trong trường hợp Kiev tấn công nước này.

    Tuyên bố được Ngoại trưởng Litva đưa ra trong bối cảnh Nga đang mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Belarus và Nga chưa bình luận về thông tin này.

    Binh sĩ Nga, Belarus diễn tập ở thao trường Brestsky, Belarus tháng 2/2022. Ảnh: Reuters

    Binh sĩ Nga, Belarus diễn tập ở thao trường Brestsky, Belarus tháng 2/2022. Ảnh: Reuters

    Quan hệ giữa Belarus với Ukraine và các nước láng giềng phía tây đi xuống trong vài năm qua, sau khi Nga phát động chiến sự ở Ukraine.

    Estonia, Litva và Latvia hồi tháng 1 đã nhất trí xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới chung với Belarus và Nga, nhằm ứng phó với mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng. Ba Lan tháng 11/2023 cũng thông báo triển khai một tiểu đoàn xe tăng tới khu vực gần biên giới với Belarus.

    Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte hôm qua tuyên bố nước này ủng hộ thành viên NATO cử quân nhân đến Ukraine hỗ trợ huấn luyện quân sự. Bà lập luận các chương trình hợp tác huấn luyện NATO - Ukraine đã có từ trước chiến sự và là "hợp tác lâu dài" quân đội các nước NATO với quân đội Ukraine.

    "Chúng tôi đã tổ chức huấn luyện ở nước thứ ba, cũng như tại Litva. Nếu cần thiết, Litva sẵn sàng cùng các nước khác tổ chức huấn luyện tại Ukraine", bà Simonyte nói.

    Thủ tướng Litva cho rằng Nga đang tận dụng ưu thế về hỏa lực và nhân lực để áp đảo trên chiến trường. Bà kêu gọi phương Tây tăng ủng hộ cho Ukraine, dành ra 0,25-0,5% GDP cho viện trợ quân sự để "tạo được thay đổi đáng kể".

    "Tôi nghĩ rằng mỗi nước đều có thể đóng góp thêm, cân nhắc những phương diện khả thi và hỗ trợ nhiều hơn. Chiến sự đã bước sang năm thứ ba, nhưng chúng ta vẫn trong tình thế cầm cự", bà Simonyte bình luận, đồng thời nhấn mạnh ủng hộ Ukraine là "nghĩa vụ đạo đức" của phương Tây.

    Loạt tuyên bố từ quan chức và lãnh đạo Litva được công bố không lâu sau khi nhiều nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ, Đức, đã đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí họ viện trợ để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga, nhưng chưa từng đề cập đến việc tấn công cơ sở quân sự trên đất Belarus.

    Vị trí Belarus, Nga và Ukraine. Đồ họa: BBC

    Vị trí Belarus, Nga và Ukraine. Đồ họa: BBC



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giải trí?
Darebin RSL Sub-branch Vùng: Preston. Phone: 9484 4353
Xem thêm

Địa điểm giải trí và vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình và bạn bè với nhiều món Steak đặc biệt nhất


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/litva-ung-ho-ukraine-tap-kich-muc-tieu-o-belarus-4753100.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ