UAV Ukraine tấn công 'lính hình nộm' Nga

18:04' 26-12-2023
Lực lượng Nga đặt hình nộm mặc quân phục lên thiết giáp, làm mồi nhử thu hút UAV Ukraine thả lựu đạn tập kích. - VnExpress


    Video quay bằng máy bay không người lái (UAV) được công bố cuối tuần trước cho thấy xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga bị bỏ lại trên cánh đồng ở Donestk, phía trên có một số "binh sĩ" mặc quân phục Nga. Nắp thắp pháo của xe đang mở, cho thấy nó dường như đã bị vô hiệu hóa và bỏ lại từ trước.

    Khi quân đội Ukraine sử dụng UAV trang bị camera ảnh nhiệt để trinh sát, những "binh sĩ" trên nóc thiết giáp không phát ra tín hiệu hồng ngoại, cho thấy đây chỉ là những hình nộm có kích thước giống người thật và được mặc quân phục như thật.

    Dù vậy, Lữ đoàn 81 Ukraine vẫn triển khai UAV thả lựu đạn để phá hủy chiếc BMP-3, thổi bay những hình nộm trên đó xuống đất.

    Mô hình khí tài làm từ gỗ được trưng bày tại một cửa hàng ở Ukraine vào tháng 7. Ảnh: Scripps News

    Tài khoản Telegram của một binh sĩ Ukraine cho biết lực lượng Nga cũng áp dụng chiến thuật tương tự ở khu vực làng Krynky trên bờ đông sông Dnieper, tiền tuyến ở tỉnh Kherson, nhằm đánh lừa quân đội Ukranie về hướng tấn công thật sự của Nga.

    "Một xe chiến đấu bộ binh chở binh sĩ 'nhồi bông' của đối phương đã bị thổi bay", tài khoản này viết.

    Theo chuyên gia quân sự David Axe, các hình nộm này dường như còn đóng vai trò mồi nhử để để thu hút UAV, vũ khí đang được cả hai bên sử dụng với số lượng lớn trên chiến trường. Tuy nhiên, Axe cho rằng chiến thuật này không hợp lý về chi phí, do một quả lựu đạn chỉ có giá vài USD, còn một hình nộm có thể có giá tới 50 USD.

    Ngay cả khi Ukraine dùng UAV góc nhìn thứ nhất trị giá khoảng 500 USD để tấn công chiếc BMP-3, con số này cũng chỉ tương đương tổng giá trị của 10 hình nộm mà Lữ đoàn 81 đã phá hủy cùng với chiếc xe. Trong trường hợp chiếc thiết giáp hàng triệu USD chưa bị hỏng hoàn toàn, Ukraine có thể thu hồi, sửa chữa và đưa nó trở lại chiến trường, gây thiệt hại lớn hơn với Nga, Axe nhận định.

    Đây dường như là lần đầu tiên hình nộm binh sĩ được dùng làm mồi nhử ở chiến trường Ukraine. Cả hai bên trước đó đã nhiều lần sử dụng vũ khí bơm hơi, chiến thuật có từ thời Thế chiến II, nhằm thu hút hỏa lực và gây lãng phí tài nguyên quân sự của đối phương.

    Một chiếc xe tăng hay máy bay làm từ cao su có giá khoảng 16.000 USD, nhưng có thể vừa khiến đối phương tiêu tốn bom và tên lửa thông minh trị giá hàng chục nghìn USD, vừa bảo vệ được những khí tài hàng triệu USD của mình.

    Ngoài việc sử dụng khí tài bơm hơi, Ukraine và Nga cũng từng chế tạo xe tăng, pháo bằng gỗ, thùng phi hoặc các vật liệu khác. Truyền thông Mỹ cho biết Ukraine tháng 8 năm ngoái đã triển khai một lượng lớn pháo phản lực HIMARS bằng gỗ ra chiến trường, khiến Nga lãng phí nhiều tên lửa hành trình Kalibr để tập kích.

    Công ty chuyên sản xuất vũ khí mồi nhử Metinvest của Ukraine hồi tháng 9 thông báo đang chế tạo các khẩu lựu pháo M777 155 mm làm bằng ống nước, với giá chỉ bằng 1/1000 so với phiên bản thật.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/uav-ukraine-tan-cong-linh-hinh-nom-nga-4693474.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ