Các nhà khoa học Đức ở Viện Công nghệ Carlruhe, Viện Max Planck, Trường đại học Stuttgart đã tạo ra được một loại vật liệu tổng hợp xốp như tủy xương, có thể dùng vào việc tái tạo các tế bào mầm trong phòng thí nghiệm. Thành tựu này tạo ra niềm hy vọng hoàn toàn thực tế để chữa khỏi bệnh bạch cầu.

ảnh minh họa
Được biết, các tế bào máu, các hồng cầu thường xuyên được thay thế bằng các tế bào máu mới nhờ các tế bào mầm trong tủy xương. Việc tái sản xuất tế bào mầm có thể cứu mạng sống người bệnh khi bị bệnh bạch cầu, vì mọi phương cách điều trị đều quy lại việc bổ sung nguồn dự trữ tế bào tự tái sinh.

Để việc đổi mới đó diễn ra được trong những điều kiện nhân tạo cần tái tạo cơ cấu tủy xương giống như thật bằng cách liên kết các protein như các khối xây dựng để gắn vào đó các tế bào.
Các chuyên gia đã sử dụng các tế bào mầm lấy từ máu ở cuống rốn đưa vào cơ cấu tủy xương đã hình thành. Việc nuôi cấy các tế bào mới phải mất vài ngày. Phần lớn các tế bào đều duy trì được các thuộc tính tự nhiên của chúng. Đây là việc không thể nào có được, nếu dùng các phương pháp nuôi cấy tế bào trong phòng thí nghiệm.

