Tuổi nào trồng cây khế là hợp nhất? Trồng một cây trước nhà con cháu lắm phúc nhiều lộc

10:00' 15-02-2024
Từ xưa, cây khế đã rất quen thuộc với người Việt, nó xuất nhiều nhiều trong trong văn, thơ, truyện cổ tích. Trồng cây khế không chỉ che mát mà nó còn cho quả để ăn. Quả khế giòn, có vị chua hoặc vị ngọt tùy vào giống khế. Nếu ngọt có thể ăn trực tiếp như một loại trái cây, nếu chua có thể dùng để ăn kèm với những món ăn khác hoặc kho cá, làm mứt,…


    Không những vậy, toàn thân cây khế đều là thuốc. Quả khế còn chữa được nhiều bệnh như hạ sốt, cầm máu, giảm bệnh trĩ, lợi tiểu… Lá của cây khế chua còn có công dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu, chữa mề đay, dị ứng,…

    Vỏ thân và vỏ rễ cây khế giúp điều trị đau khớp, viêm dạ dày và đau đầu mạn tính. Hoa khế trị ho, bổ thận, sốt rét, ho khan, ho đờm và kiết lị.

    Trồng một cây khế trước nhà con cháu lắm phúc nhiều lộc? Người tuổi nào hợp trồng cây khế nhất? - 1

    Trồng một cây khế trước nhà con cháu lắm phúc nhiều lộc?

    Trước đây, người ta thường dùng cây khế với mục đích lấy quả và che bóng mát. Nhưng nhiều năm gần đây, nhiều người lại trồng cây khế trong chậu, tạo dáng bonsai đẹp mắt bởi ý nghĩa phong thủy của nó.

    Cụ thể theo quan niệm dân gian, đây là loại cây thể hiện sự thẳng thắn, thật thà, ngay thẳng. Hoa và quả kết thành từng chùm nên tượng trưng cho sự đoàn kết, sum vầy. Quả khi chín có màu vàng sáng rực nên tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc thịnh vượng.

    Do đó, nhiều người tin rằng trồng cây khế trong sân vườn hoặc trước cửa nhà sẽ mang lại phú quý, giúp gia chủ đại cát đại lợi, con cháu lắm phúc nhiều lộc, giàu sang đời đời.

    Trồng một cây khế trước nhà con cháu lắm phúc nhiều lộc? Người tuổi nào hợp trồng cây khế nhất? - 2

    Tuy nhiên trong phong thủy, việc trồng cây cối trước cửa nhà rất được xem trọng vì đây là nơi đón lộc vào nhà. Nếu trồng cây quá to, chắn lối đi thì sẽ cản trở những luồng dương khí, tài lộc vào nhà.

    Trong khi đó, cây khế cao khoảng 3 – 5m, là loại cây lớn, cành lá sum suê nên khi trồng trước nhà gia chủ cần phải cân nhắc. Nếu khoảng đất đủ rộng, có thể trồng cây khế trước nhà. Nếu đất hẹp, không có diện tích, bạn cũng có thể trồng cây khế bonsai được trồng trong chậu, như vậy sẽ dễ cắt tỉa và ít tốn diện tích đất hơn.

    Trong phong thủy, không phân biệt trồng cây khế chua hay khế ngọt, cả hai loại đều mang lại tài lộc cho gia chủ. Tuy nhiên nếu thích “vận theo chữ”, bạn có thể chọn trồng cây khế ngọ để thể hiện sự ngọt ngào, ấm áp, mong cầu gia đình hạnh phúc, viên mãn.

    Trồng một cây khế trước nhà con cháu lắm phúc nhiều lộc? Người tuổi nào hợp trồng cây khế nhất? - 3

    Người tuổi nào hợp trồng cây khế nhất?

    Vì mang ý nghĩa phong thủy tốt lành nên cây khế phù hợp với tất cả các mệnh. Nhưng cây có thân màu nâu, lá màu xanh, khi chín quả có màu vàng tươi nên thích hợp nhất với những người mệnh Thổ và mệnh Hỏa.

    Người thuộc hai mệnh này trồng cây khế trước cửa nhà sẽ mang lại nhiều may mắn, phúc đức gấp bội. Gia chủ sẽ luôn ăn nên làm ra, ngày càng giàu có hơn, con cháu đời đời giàu sang.

    Thông tin phong thủy trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bridgestone Tyres Centre St Albans Vùng: St Albans. Phone: 9364 3244
Xem thêm

Bán và thay mọi loại vỏ xe tốt nhất trên thị trường


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/cay-canh-vuon/trong-mot-cay-khe-truoc-nha-con-chau-lam-phuc-nhieu-loc-nguoi-tuoi-nao-hop-trong-cay-khe-nhat-c283a583923.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ