Tư lệnh quân đội Ukraine thất vọng về hiệu quả tuyển quân

10:06' 28-12-2023
Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny thất vọng với hoạt động của các cơ sở tuyển quân, nhấn mạnh cần huy động thêm nguồn lực cho cuộc chiến.


    "Tôi không hài lòng với công việc của các văn phòng tuyển quân. Nếu tôi hài lòng, chúng ta sẽ không ở đây để thảo luận về dự thảo huy động quân", Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny nói trong cuộc họp báo thời chiến đầu tiên của ông ngày 26/12.

    Bình luận của ông Zaluzhny đưa ra một ngày sau khi quốc hội Ukraine công bố dự thảo luật gồm các cải cách đối với chương trình tuyển quân, trong đó có đề xuất giảm độ tuổi tham gia của nam giới từ 27 xuống 25. Việc công bố dự thảo đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội ở Ukraine.

    Những cải cách là vấn đề nhạy cảm khi nhiều người dân Ukraine mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài gần hai năm và chưa có dấu hiệu kết thúc. Ukraine từng chứng kiến hàng chục nghìn nam giới tình nguyện tham gia quân đội trong những tháng đầu xung đột với Nga, nhưng sự nhiệt tình đó đang suy giảm.

    Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

    Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội đã đề xuất huy động thêm 450.000-500.000 người cho cuộc chiến với Nga. Thư ký ủy ban an ninh quốc gia của quốc hội Ukraine Roman Kostenko cũng nói rằng quân đội nước này cần 500.000 lính mới để bù đắp thương vong và thành lập các đơn vị chiến đấu trong 12 tháng tới. Nhà lập pháp cảnh báo những người dân Ukraine đủ điều kiện nhập ngũ không nên tìm cách trốn tránh.

    Ông Zaluzhny thừa nhận con số này là cần thiết nhưng không phải là đề xuất của quân đội, mà là quy hoạch tổng thể và sẽ được bổ sung dần dần. Tư lệnh Ukraine thêm rằng ông sẽ không bao giờ tiết lộ và thảo luận công khai về con số này như vậy.

    Về nỗ lực tuyển quân, ông Zaluzhny cho biết tiếp tục ủng hộ cách tuyển quân điện tử, thay cho việc sĩ quan phát giấy gọi nhập ngũ cho người dân trên đường phố hoặc tại các trạm kiểm soát.

    "Chúng tôi hưởng ứng bất kỳ phương tiện nào có thể giúp đảm bảo nhu cầu tuyển quân của chúng tôi", ông nói.

    Ông Zaluzhny là người giám sát cuộc phản công của Ukraine. Dù cuộc phản công không đạt kết quả như mong đợi, ông vẫn được nhiều người Ukraine biết đến khi từng đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Kiev vào đầu năm 2022 và đứng sau hai cuộc phản công nhanh thành công năm ngoái.

    Căng thẳng giữa ông Zaluzhny và Tổng thống Zelensky bùng phát vào tháng 11 sau khi tư lệnh Ukraine nói cuộc chiến của Ukraine đang lâm vào bế tắc, bình luận đã vấp chỉ trích gay gắt từ văn phòng tổng thống. Ông Zelensky và các đồng minh lạc quan hơn về cuộc chiến, nói Ukraine vẫn có thể và sẽ đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các lãnh thổ kiểm soát.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/tu-lenh-ukraine-that-vong-ve-hieu-qua-tuyen-quan-4693824.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ