-
Một công trình nghiên cứu chuyên môn mới đây phát hiện mối quan hệ của các em học sinh nội trú với cha mẹ mình được cải thiện hơn trước. Nghiên cứu này được thực hiện trên 5000 học sinh nội trú và học sinh không học nội trú tại 13 trường nội trú trên cả nước Australia. Chuyên gia nghiên cứu, Giáo sư Andrew Martin, thuộc trường Đại học University of Sydney, cho biết khi học sinh đi học nội trú, mối quan hệ giữa các em và cha mẹ của mình thường có xu hướng tốt lên.
Một phụ nữ mới đây cho con đi học nội trú cho biết ban đầu, bà lo ngại rằng gửi con gái đi học nội trú là một điều tồi tệ. Bà cho biết bà đã khóc suốt ba tháng liền sau khi con gái đi học, nhưng sau một thời gian, bà đã dần quen với việc đó. Bản thân con gái của người phụ nữ này, một nữ sinh 17 tuổi, cho biết kể từ khi đi học nội trú, cô bé cảm thấy thời gian bên gia đình quý giá hơn mỗi khi về thăm nhà. Nữ sinh cũng cho biết trước đây, hai mẹ còn thường to tiếng với nhau, nhưng bây giờ thì gần như họ không còn như vậy nữa.
Tổng Giám đốc điều hành của Hiệp hội các Trường nội trú Australia, ông Richard Stokes, lại tỏ ra nghi ngờ và cho rằng liệu nghiên cứu trên có thể đưa ra cùng kết luận nếu được thực hiện cách đây vài thập kỷ. Trường nội trú là một môi trường bình thường, việc ít liên lạc với gia đình có thể khiến học sinh cảm thấy bị lãng quên và bực bội. Và ông cho rằng, xét về nhiều khía cạnh, những mặt hạn chế trong đời sống học sinh được trường nội trú che giấu đi, các bậc cha mẹ chỉ nhìn thấy những mặt tốt.

