-
Theo một nhân viên của Cơ quan thanh tra về bảo vệ quyền lợi trẻ em cho biết, trong thời kỳ năm 2010 và 2011, tại tiểu bang NSW cái chết của 7 trẻ em do bị lạm dụng đã được báo lên các cơ quan, tổ chức cộng đồng trước khi xảy ra tử vong trong năm đó, đặc biệt có ba gia đình cho biết họ đã có thông báo, liên lạc với nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong hai trường hợp, vụ việc lạm dụng đối với hai trẻ nhỏ đã được báo cáo 3 tháng trước khi xảy ra cái chết của hai cháu bé. Trong cả hai trường hợp này, những báo cáo liên quan đến tình trạng lạm dụng của hai cháu bé đã không được thẩm định, đánh giá một cách đúng mực.
Các vụ việc trên được đưa ra trong báo cáo định kỳ hai năm của Thanh tra NSW Bruce Barbour về những vụ việc tử vong ở trẻ nhỏ cần được rà soát lại tại tiểu bang NSW. Báo cáo này đã được trình lên Quốc hội vào hôm thứ Tư tuần trước. Báo cáo trên còn tiết lộ có tới 2/3 trong tổng số gia đình của 77 cháu bé bị chết hoặc nghi bị chết do bị lạm dụng hoặc bị thờ ơ trong năm 2010 và 2011 đều từng có biện pháp bảo vệ trẻ em.

