Trước nghi vấn gian lận, OVAN và công ty quản lý lên tiếng thanh minh

19:00' 10-03-2020
Sau khi bị nghi gian lận nhạc số vì vượt BTS và hàng loạt tên tuổi lớn như IU, Zico trên BXH, lời thanh minh của nam ca sĩ này và công ty càng làm cư dân mạng “dậy sóng”.


    Mới đây, nam ca sĩ OVAN đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi ca khúc "I Need You" của anh bất ngờ xếp thứ nhất trên Genie – 1 trong những BXH nhạc số lớn của Hàn Quốc, vượt qua cả những ngôi sao Kpop hàng đầu như BTS, IU và Zico. Điều này khiến OVAN bị nghi ngờ thao túng BXH để đạt kết quả cao vì anh vốn không phải là cái tên được nhiều người biết đến.

    Than thở bị nghi gian lận vì không nổi bằng BTS kiêm “đổ tội” cho fan Kpop, nam ca sĩ vô danh bị Knet “ném đá” do đổ lỗi và kể khổ - Ảnh 1.

    OVAN gây tranh cãi vì bài hát của anh vượt qua BTS, IU, Zico để no.1 BXH

    Trước nghi vấn gian lận, OVAN và công ty quản lý là DCTOM Entertainment đã lên tiếng thanh minh. Thế nhưng lời giải thích từ công ty của nam ca sĩ lại càng khiến công chúng giận dữ khi… chỉ trích fandom của các idol Kpop là "cũng thao túng như nhau", đã vậy còn lôi cả BTS vào cuộc khi cho rằng OVAN bị cáo buộc thao túng BXH chỉ vì anh không nổi tiếng như boygroup nhà Big Hit.

    Than thở bị nghi gian lận vì không nổi bằng BTS kiêm “đổ tội” cho fan Kpop, nam ca sĩ vô danh bị Knet “ném đá” do đổ lỗi và kể khổ - Ảnh 2.

    Công ty của OVAN cho rằng nam ca sĩ bị cáo buộc gian lận thứ hạng chỉ vì không nổi tiếng như BTS

    Thông báo của DCTOM như sau:

    "Thuật ngữ "sajaegi" (thu mua hàng loạt) có nghĩa là thu lợi từ việc mua hàng với số lượng lớn những thứ mà người mua không nhất thiết sử dụng. Vậy hành vi của các fandom có khác gì với "sajaegi" không? Chỉ vì OVAN vượt qua khả năng thống trị BXH của người hâm mộ mà anh ấy đáng bị buộc tội thao túng BXH ư?

    Chúng tôi nhận ra rằng lời chỉ trích đến từ những nhóm mù quáng tin đây là sự thật. Dù không hề có bằng chứng cho kết quả cuối cùng nhưng các bạn đều muốn tin rằng chúng tôi là người xấu trong sự việc này.

    Có 1 số fandom cụ thể liên tục quấy rối OVAN bằng những từ ngữ gây tổn thương mà chúng tôi không tiện nhắc đến. OVAN hiện đang nhờ chúng tôi giúp anh ấy "sống sót vượt qua". Xin hãy nhớ là OVAN là 1 nghệ sĩ có uy tín với sự nghiệp và thành tựu của riêng mình. 1 trong những khía cạnh gây khó chịu nhất trong tình huống này là mọi người quy kết OVAN như thể anh ấy là một tân binh vô danh, thao túng con đường của mình để đạt đỉnh cao.

    Chúng tôi không phát hành bài hát vào cùng ngày với những nghệ sĩ lớn. Đó là 1 phần trong chiến lược marketing của chúng tôi. Chúng tôi chờ khi bài hát của những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng giảm nhiệt thì mới ra mắt ca khúc mới của mình. Nó không giống như là chúng tôi tung bài hát cùng ngày với BTS và thắng họ. Và thật nực cười khi đổ lỗi thao túng BXH cho OVAN chỉ vì anh ấy không nổi tiếng bằng BTS".

    Than thở bị nghi gian lận vì không nổi bằng BTS kiêm “đổ tội” cho fan Kpop, nam ca sĩ vô danh bị Knet “ném đá” do đổ lỗi và kể khổ - Ảnh 3.

    Bài hát của OVAN no.1 trên Genie chỉ 1 thời gian ngắn sau khi phát hành khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng công ty ra sức phủ nhận rằng không có bằng chứng cho thấy họ gian lận

    Lời giải thích của công ty đại diện cho OVAN không những không xoa dịu công chúng, trả lại thanh danh cho nam ca sĩ mà càng khiến cư dân mạng, đặc biệt là fan Kpop xứ Hàn phẫn nộ hơn. Họ cho rằng hành động stream của fan và thu mua với số lượng lớn cơ bản là khác nhau vì "fan của các idol dùng tiền của mình để nghe nhạc, trong khi những kẻ gian lận trả tiền cho các công ty để bật bài hát của họ trên máy móc".

    Nhiều người còn muốn OVAN chứng minh độ phổ biến của mình bằng cách… mở concert để xem lượng khán giả tham dự có thật sự nhiều như số người nghe nhạc, đưa anh đứng đầu BXH không, khi họ cho rằng đa số công chúng chẳng biết nam ca sĩ này là ai.

    Knet bình luận:

    "Nhưng stream là khi người nghe dùng tiền của mình để nghe nhạc. Còn anh thì trả tiền cho máy móc bật bài hát của mình. Các nhóm nhạc idol không trả tiền cho fan để stream đâu".

    "Vậy anh đang thừa nhận là mình có thao túng BXH? Logic ở đây là thế, không phải sao? Chính là ‘Fan của idol cũng dùng điện thoại để stream, vậy sao chỉ trách mình chúng tôi?’, bởi với tôi thì điều này nghe y hệt thế".

    "Thử mở concert có sức chứa bằng sân vận động đi rồi chúng ta nói chuyện".

    "Nhưng tôi muốn dùng tiền của mình để nghe nhạc, tôi cũng là người mà?"

    "Việc stream cho thần tượng được làm bởi những người cụ thể, bỏ tiền túi của mình ra để nghe nhạc".

    "Tại sao những người bị nghi thao túng BXH không bao giờ đưa ra tuyên bố toàn diện vậy? Toàn là cầu xin sự thương hại và trách móc người khác. Tôi hiểu rằng 1 khi việc gian lận bị chứng minh là có thật đống nghĩa với việc họ "tiêu đời" nên cảm thông được sự tuyệt vọng này. Nhưng cũng phải đàng hoàng 1 chút chứ".

    "Xem cách các người lôi kéo fandom của idol vào chuyện này kìa, thể hiện rất nhiều điều đó".

    "Anh ta nên tự thấy xấu hổ vì mình. Nên ra đường và hỏi bất kì ai xem họ có biết OVAN là ai không. Hãy nhìn xem có đến 1 người biết anh ta là ai không".

    "Hơn tất cả, bài hát của anh ta quá chán. Làm sao mà lên no.1 được. Đến nay bài hát vẫn đứng đầu BXH thời gian thực của Genie đó…"

    "Sao điều này có lý được? Nói 1 cách logic thì có ai nghĩ việc 1 người chẳng ai biết nay lại đứng đầu là chuyện bình thường không. Nó sẽ hợp lý nếu anh có video quảng bá hoặc lên TV, nhưng người ta đột nhiên thực dậy và thấy anh no.1 trên BXH? Nghe thế mà hợp lý à?"



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Better Value Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9547 2911
Xem thêm

Nhà thuốc chuyên bán thực phẩm chức năng. Giá rẻ nhất vùng Springvale và Box Hill.


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/than-tho-bi-nghi-gian-lan-vi-khong-noi-bang-bts-kiem-do-toi-cho-fan-kpop-nam-ca-si-vo-danh-bi-knet-nem-da-do-do-loi-va-ke-kho-20200310103417174.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ