Trung Quốc mở cửa thị trường rộng hơn cho nhà đầu tư nước ngoài

01:00' 24-03-2020
Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực bình ổn hoạt động đầu tư nước ngoài vào nước này bằng khuyến khích các doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trở lại cũng như mở cửa thị trường trong nước “rộng hơn” cho các nhà đầu tư nước ngoài.


    Trung Quoc mo cua thi truong rong hon cho nha dau tu nuoc ngoai hinh anh 1Công ty bán lẻ Costco (Mỹ) đã thông báo khai trương cửa hàng thứ hai ở Thượng Hải. (Nguồn: chinaknowledge.com)

    Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến ngày 12/3, khoảng 60% số doanh nghiệp chế tạo lớn có vốn đầu tư nước ngoài và hơn 40% số nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã khôi phục 70% công suất hoạt động.

    Các nhà chức trách Trung Quốc cam kết thúc đẩy tiến độ khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài ở nước này.

    Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Quốc (NDRC) kêu gọi những nỗ lực nhằm khắc phục những khó khăn trong việc nối lại hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục 100% công suất hoạt động càng sớm càng tốt và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn có vốn đầu tư nước ngoài.

    Trong khi đó, Trung Quốc cũng tăng cường mở cửa nền kinh tế trong nước cho dòng vốn đầu tư nước ngoài.

    Trung Quốc đang tiến hành điều chỉnh danh sách các lĩnh vực hạn chế sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài nhằm gia tăng số lĩnh vực trong nước khuyến khích dòng vốn đầu tư nước ngoài.

    Theo chuyên gia Zhang Fei của Học viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CAITEC), Trung Quốc dự kiến sẽ công bố những điều chỉnh mới đối với danh sách trên vào tháng 5/2020, qua đó mở rộng sự tiếp cận của dòng vốn đầu tư nước ngoài với các lĩnh vực như y tế, tài chính, vận tải, du lịch, giáo dục, đào tạo, logistics và các dịch vụ giá trị gia tăng của ngành viễn thông.

    Chuyên gia này cũng lưu ý rằng các doanh nghiệp nước ngoài đang tập trung tìm kiếm các cơ hội trong những lĩnh vực như dược phẩm sinh học, y tế công, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng di động thế hệ thứ 5 (5G)... khi nhu cầu mua sắm và sử dụng các dịch vụ trực tuyến gia tăng trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát.

    Trong khi đó, nhà nghiên cứu Pang Chaoran của CAITEC cho rằng Trung Quốc sẽ tăng cường mở cửa các chuỗi cung ứng và công nghiệp có liên kết yếu, khuyến khích đầu tư để đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong nước và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các khu vực ở miền Trung, Tây và Đông Bắc của Trung Quốc.

    Còn theo Ye Wei, một quan chức của Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong nước và củng cố sự ổn định của đầu tư nước ngoài.

    Niềm tin kinh doanh của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc đang gia tăng nhờ các biện pháp mở cửa thị trường mà Trung Quốc thực hiện bất chấp tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

    Ví dụ, công ty bán lẻ Costco (Mỹ) đã thông báo khai trương cửa hàng thứ hai ở Thượng Hải, trong khi chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks sẽ xây dựng một công viên sáng tạo cà phê ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)./.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-mo-cua-thi-truong-rong-hon-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai/629671.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ