Trung Quốc đẩy trách nhiệm vụ sóng siêu âm cho Nhật Bản, Thủ tướng Anthony Albanese không bị "dao động"

08:37' 19-01-2024
Ngày 18/1, Australia đã bác bỏ những bình luận đổ lỗi của đại sứ Trung Quốc liên quan đến vụ các thợ lặn quân sự Australia bị thương trong một sự cố gần Nhật Bản vào tháng 11/2023.


    Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại San Francisco, bang California, Mỹ ngày 17/11. Ảnh: AFP

    Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông không bị "dao động" trước bình luận của đại sứ Trung Quốc Tiếu Thiên hôm 17/1 rằng tàu hải quân Trung Quốc không sử dụng sóng siêu âm khi thợ lặn Australia đang ở dưới nước, và một chiếc thuyền của Nhật Bản có thể là nguyên nhân. Thủ tướng Australia khẳng định: "Sự việc xảy ra rất rõ ràng, vụ việc đó không nên diễn ra".

    Trung Quốc trước đó đã bác bỏ nhận định của Australia về vụ việc. Tại một cuộc họp báo, Đại sứ Tiếu Thiên khẳng định Trung Quốc "không kích hoạt sóng siêu âm". Ông cho rằng có một tàu hải quân Nhật Bản ở gần đó và "có sóng siêu âm hay không, chúng tôi không biết".

    Trong khi đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Australia cho biết họ không hiểu điều mà Đại sứ Trung Quốc đề cập đến và khẳng định: "Nhật Bản và Australia có mối quan hệ đối tác giữa các quốc gia có cùng chí hướng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tuân thủ luật pháp và đang thúc đẩy hợp tác an ninh trên nhiều lĩnh vực".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from baoquocte.vn.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ