Trung Quốc chính thức tuyên bố tỷ lệ tử vong do virus corona đang bị khống chế mạnh

13:32' 05-02-2020
Cơ quan y tế Trung Quốc mới ra công bố, số bệnh nhân mới được chữa khỏi bệnh viêm phổi coronavirus mới đã vượt quá số người chết mới kể từ ngày 28 tháng 1, cho thấy việc điều trị toàn diện cho bệnh dịch này có hiệu quả.


    Hôm nay, cơ quan y tế Trung Quốc tiết lộ tin cực vui, tỷ lệ tử vong (CFR) hiện tại của virus corona mới trên lục địa Trung Quốc đã giảm xuống còn 2,1%. Bà Kiều Nha Tuệ - thành viên của Ủy ban Y tế Quốc gia chia sẻ trong một cuộc họp báo hàng ngày về dịch bệnh virus corona, CFR vẫn ổn định sau khi 2,3% ban đầu được ghi nhận khi bắt đầu bùng phát.

    CFR được tính bằng cách chia số người chết cho số người được chẩn đoán mắc bệnh. Cũng theo Ủy ban Y tế Quốc gia, vào cuối ngày thứ Hai, số trường hợp được xác nhận của coronavirus mới trên lục địa Trung Quốc đã lên tới 20.438, và tổng cộng 425 người đã chết vì căn bệnh này.

    Tin vui: Trung Quốc chính thức tuyên bố tỷ lệ tử vong do virus corona đang bị khống chế mạnh - Ảnh 1.

    Tỷ lệ tử vong (CFR) hiện tại của virus corona mới trên lục địa Trung Quốc đã giảm xuống còn 2,1%.

    "Trung Quốc sẽ nỗ lực cải thiện tỷ lệ nhập viện và tăng cường tỷ lệ sống sót, giảm tỷ lệ nhiễm trùng và tử vong", vị chuyên gia nhấn mạnh.

    Bà Tuệ cho biết, CFR tại tỉnh Hồ Bắc là 3,1%, do phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra trong tỉnh, có số người chết là 414, chiếm hơn 97% trong tổng số. Tại Vũ Hán, thủ đô của Hồ Bắc, CFR đứng ở mức 4,9% và số người chết là 313, chiếm 74% tổng số người nhiễm bệnh trên toàn quốc. Tỷ lệ tử vong bên ngoài Hồ Bắc chỉ là 0,16%.

    "Tỷ lệ tử vong này là khá thấp ở các khu vực khác ở Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin, không cần phải hoảng sợ bởi virus corona", bà nhấn mạnh. Cũng theo bà Tuệ, thành phố đã phân bổ nhiều bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân nhiễm coronavirus và mời các chuyên gia và bác sĩ hàng đầu đến Vũ Hán chữa trị. "Chúng tôi tin rằng tỷ lệ tử vong của Vũ Hán sẽ giảm dần", bà nói.

    Bà Tuệ cho biết thêm, phần lớn những người chết là nam giới, chiếm đến 2/3 trong tổng số những ca nhiễm bệnh. Hơn 80% số ca tử vong là người già trên 60 tuổi và hơn 75% có ít nhất một căn bệnh tiềm ẩn như bệnh tim mạch, tiểu đường và xuất hiện khối u. Những người cao tuổi mắc các bệnh tiềm ẩn bị nhiễm bất kỳ loại viêm phổi nào sẽ có nguy cơ cao hơn.

    Điều trị triệu chứng bằng thuốc kháng virus cho bệnh nhân mắc bệnh, cùng với điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền Trung Quốc, phương Tây và các phương pháp điều trị hỗ trợ như sử dụng máy thở, lọc máu và oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) cho bệnh nhân nguy kịch, đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona.

    "Chúng tôi đã đẩy nhanh thí nghiệm và nghiên cứu về các phương pháp điều trị trong cuộc chiến chống lại virus để áp dụng các phương pháp hiệu quả vào thực hành lâm sàng càng sớm càng tốt", bà Tuệ khẳng định.

    Cũng theo bà, hiện nay có thể có một số biến động về số lượng bệnh nhân nhập viện và số ca tử vong mới nhưng đây là điều không thể tránh khỏi trong dịch bệnh với chủng virus corona mới này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Pre-Uni New College Vùng: Oakleigh East. Phone: 8524 0062
Xem thêm

Trường pre-uni new college khai giảng các khoá học mới cho năm 2019


Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/tin-vui-trung-quoc-chinh-thuc-tuyen-bo-ty-le-tu-vong-do-virus-corona-dang-bi-khong-che-manh-KaPAP7wwVLTSE.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ