Triều Tiên có trong tay nhiều tàu ngầm nhất thế giới

Tàu ngầm Trung Quốc.
Sự thật này chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mặc dù đông về số lượng/quân số, nhưng nếu đem so “thực lực” với các cường quốc quân sự như Nga, Mỹ, số tàu ngầm của Triều Tiên “chẳng là gì”.
Dưới đây là 5 quốc gia có nhiều tàu ngầm nhất thế giới – chỉ tính về số lượng.
1. Triều Tiên: 78 chiếc
Lực lượng Hải quân Triều Tiên (KPANF) đứng “đầu bảng” trong danh sách các quốc gia có nhiều tàu ngầm nhất - với 78 chiếc tàu ngầm.
|
|
| Triều Tiên là quốc gia sở hữu nhiều tàu ngầm nhất thế giới. |
Tất cả tàu ngầm của Hải quân Triều Tiên đều chạy diesel-điện và là loại tàu ngầm nhỏ, không có tàu ngầm nào có lượng giãn nước trên 1.800 tấn.
Tàu ngầm của Triều Tiên được cho là “tàu ngầm loại hai”, vì hầu hết được đóng cách đây rất lâu và chỉ thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ bờ biển. Chúng “chỉ có khả năng hoạt động tốt ở vùng nước nông”, có thể đặt mìn, do thám và vận chuyển lực lượng đặc nhiệm tới các vùng biển đã định.
Tuy nhỏ nhưng nó vẫn chứng tỏ sự nguy hiểm. Trước đó, một chiếc tàu nhỏ 130 tấn lớp Yono của Triều Tiên từng “bắn gục” chiếc tàu hộ tống Cheonan của Hàn Quốc.
2. Mỹ: 72 chiếc
Đứng thứ hai - “Á quân” trong danh sách này là lực lượng Hải quân Mỹ. Dù xếp thứ hai về số lượng tàu ngầm, nhưng Mỹ đang được coi là nước sở hữu hạm đội tàu ngầm mạnh nhất toàn cầu.
Tất cả các tàu ngầm của Mỹ đều chạy bằng nhiên liệu hạt nhân nên thời gian hoạt động trên biển bao lâu không phải là vấn đề. Thứ duy nhất Mỹ cần đáp ứng chính là lương thực và nước uống cho những người trên đó.
Trong số 72 tàu ngầm trên, đông nhất là các tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles, với 40 chiếc (hiện tại), được đóng từ thập niên 70 - 90 của thế kỷ trước. Tàu ngầm lớp Los Angeles có trị giá khoảng 1 tỉ USD/chiếc - giá hiện thời, với lượng giãn nước 7.000 tấn, được trang bị 4 ống phóng ngư lôi và có khả năng lặn sâu 275 m.
Hiện, Mỹ đang đóng mới tàu ngầm lớp Virginia trị giá 2,7 tỉ USD/chiếc để thay thế dần những tàu ngầm lớp Los Angeles cũ kỹ.
3. Trung Quốc: 69 chiếc
Trong suốt 30 năm qua, với nhiều mục đích, lực lượng quân đội Trung Quốc đã được mở rộng, nâng cấp và hiện đại hóa rất mạnh mẽ.
Riêng lực lượng Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã có “bước chuyển mình”, để gia tăng tầm ảnh hưởng ngoài nội địa. Trung Quốc hiện đang sở hữu một số tàu ngầm hạt nhân và khoảng 50 tàu diesel-điện.
Dù không được ưu việt (tính năng kỹ thuật, chiến lược,… - PV) như tàu ngầm của Nga hay Mỹ, nhưng các tàu ngầm lớp tên lửa đạn đạo chiến lược của Trung Quốc vẫn có thể bắn những tên lửa hạt nhân ở tầm xa.
4. Nga: 63 chiếc
Trong những năm gần đây, đặc biệt là thời của Tổng thống Vladimir Putin, lực lượng Hải quân Nga đã có sự thay đổi lớn về đội tàu ngầm.
Hiện Nga đang duy trì hoạt động hàng chục tàu ngầm lớp tên lửa đạn đạo và 30 tàu ngầm tấn công hạt nhân. Ngoài ra, Nga vẫn còn 20 tàu ngầm lớp Kilo chạy bằng diesel-điện.
Với nhiều tàu mới đang được đóng nhằm thay thế những tàu cũ, có thể trong thời gian tới, Hải quân Nga sẽ “cải thiện vị trí” của mình trên bảng xếp hạng về tàu ngầm.
5. Iran: 31 chiếc
Iran là nước sở hữu hạm đội tàu ngầm nhiều thứ 5 trên thế giới. Trước đó, Iran từng dồn gần trọn ngân sách quốc phòng cho lực lượng bộ binh và không quân, nhưng gần đây họ đã chuyển hướng. Lực lượng Hải quân Iran đã bắt đầu phát triển các loại tàu chiến mặt nước và tàu ngầm.
Các tàu ngầm của Iran chủ yếu hoạt động ở vùng nước nông và có cự ly ngắn, quanh vịnh Ba Tư. Trong số 31 chiếc tàu ngầm Iran đang sở hữu, duy có 3 tàu ngầm lớp Kilo chạy diesel-điện do Nga sản xuất là những tàu ngầm hiện đại nhất của Hải quân nước này.
Tuy không “tính vào biên chế” các tàu ngầm để so sánh, nhưng trong biên chế của Hải quân Iran còn có các tàu ngầm cỡ nhỏ dưới 1.200 tấn, phục vụ cho các hoạt động ở vùng nước nông.
Ngoài ra, sau danh sách 5 quốc gia có lượng tàu ngầm nhiều nhất đã liệt kê, còn có: Ấn Độ - 17 tàu; Nhật Bản - 16 tàu; và 3 nước Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc – cùng có 14 tàu ngầm.

Article sourced from XALUAN.

