Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

20:00' 17-11-2023
Bình Nhưỡng đe dọa sẽ đáp trả bằng hành động quân sự chiến lược quyết liệt.


    Lực lượng vũ trang Triều Tiên "kiểm soát và ứng phó mạnh mẽ với mọi mối đe dọa đến an ninh, lợi ích quốc gia bằng các năng lực tấn công đáp trả áp đảo, thông qua động thái quân sự chiến lược quyết liệt", hãng thông tấn quốc gia KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên hôm nay.

    Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc Mỹ khiến căng thẳng tại khu vực leo thang, đề cập chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Hàn Quốc gần đây. Triều Tiên còn chỉ trích việc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa thời gian thực vào tháng 12 và Washington điều thêm khí tài chiến lược đến bán đảo.

    Ông Austin thăm Hàn Quốc ba ngày từ ngày 11/11. Trong chuyến thăm, Mỹ và Hàn Quốc đã điều chỉnh thỏa thuận an ninh song phương nhằm đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên. Seoul cho rằng điều chỉnh này là cần thiết, bởi chiến lược hiện tại chưa phù hợp với sự phát triển nhanh trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

    Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 của Triều Tiên trong đợt phóng thử ngày 13/7. Ảnh: KCNA

    Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 của Triều Tiên trong đợt phóng thử ngày 13/7. Ảnh: KCNA

    Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây gia tăng, khi Bình Nhưỡng liên tục thử vũ khí để đáp trả các cuộc tập trận chung của Seoul với Washington. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận là bằng chứng cho thấy Hàn Quốc cùng đồng minh có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng, trong khi Seoul và Washington nói hoạt động chỉ mang tính phòng vệ.

    Lầu Năm Góc tuần này thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận một thương vụ tiềm năng bán tên lửa Sidewinder và Standard Missile 6 cho Hàn Quốc. Động thái được Washington mô tả là giúp đồng minh Seoul cải thiện an ninh.

    Trong khi đó, Triều Tiên ngày 15/11 tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ nhiên liệu rắn với sức đẩy lớn dành cho tên lửa đạn đạo tầm xa. Động cơ sử dụng nhiên liệu rắn sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội so với động cơ nhiên liệu lỏng, dù khó phát triển và chế tạo hơn nhiều.

    Phát triển tên lửa đạn đạo dùng nhiên liệu rắn là một trong những mục tiêu then chốt của Bình Nhưỡng, nhằm tăng khả năng sống sót của lực lượng tên lửa chiến lược khi nổ ra xung đột. Phần lớn tên lửa đạn đạo Triều Tiên vẫn dùng động cơ nhiên liệu lỏng, nhưng nước này hồi tháng 4 đã thử thành công mẫu Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn với tầm bay ước tính 15.000 km.

    Triều Tiên, Hàn Quốc và khu vực lân cận. Đồ họa: CSIS

    Triều Tiên, Hàn Quốc và khu vực lân cận. Đồ họa: CSIS



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Voyager Distributing Company Pty Ltd Vùng: Footscray. Phone: 9347 8888
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/trieu-tien-doa-dap-tra-quan-su-quyet-liet-voi-my-han-4677451.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ