Ngoài ra, kết quả đợt khảo sát trên hơn 8000 học sinh còn cho thấy khả năng thực hiện một số kỹ năng thể chất cơ bản một cách chính xác của trẻ, chẳng hạn như nhảy hoặc ném bóng, cũng đang giảm dần đi kể từ năm 2004 đến nay.
Tuy nhiên, khả năng tiêu thụ những thực phẩm giàu năng lượng, đặc biệt là sản phẩm khoai tây chiên nhiều chất béo, lại duy trì ở mức cao. Cụ thể, thống kê cho thấy cứ 8 trẻ thì có 1 trẻ uống hết hơn 1 ly đồ uống có đường mỗi ngày.
Trưởng nhóm tác giả của đợt Khảo sát về Dinh dưỡng và Hoạt động thể chất ở các Trường học NSW, tiến sỹ Louise Hardy cho biết thêm đợt khảo sát còn cho thấy tỷ lệ trẻ bị béo phì hoặc thừa cân là 22.8% không tăng hơn so với đợt khảo sát năm 2004. Điều này cho thấy việc đầu tư thúc đẩy phong cách sống lành mạnh ở trẻ đã có hiệu quả.
Tuy vậy, vị tiến sỹ của trường đại học Unversity of Sydney này cho rằng các cơ quan chức năng vẫn cần có thêm nhiều biện pháp nữa để giảm bớt tỷ lệ béo phì ở trẻ. Ông cho rằng nhiều người vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa của thời lượng tối đa là 2 giờ mỗi ngày dành cho việc xem TV hoặc ngồi máy tính đối với trẻ.
Tiến sỹ Hardy cũng cho biết thêm theo đợt khảo sát thực hiện năm 2010 này, có tới hơn 90% số học sinh nam lên 10 và hơn 80% số học sinh nữ lên 10 vượt quá thời lượng khuyến cáo nói trên.

