Tổng thống Nga tặng limousine cho lãnh đạo Triều Tiên

00:00' 24-02-2024
Tặng chuyên xa Aurus Senat cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Putin vừa gây được chú ý về công nghệ Nga, vừa thắt chặt quan hệ với Bình Nhưỡng.


    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/2 xác nhận Tổng thống Vladimir Putin đã tặng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chiếc limousine giống hệt chuyên xa Aurus Senat mà lãnh đạo Nga đang sử dụng, dù không tiết lộ cụ thể thông số chiếc xe.

    "Khi lãnh đạo Triều Tiên đến thăm sân bay vũ trụ Vostochny, ngài ấy đã ngắm chiếc xe này. Tổng thống Putin đã mời ngài ấy ngồi trải nghiệm. Cũng giống như nhiều người khác, ông Kim rất thích chiếc xe", ông Peskov giải thích về món quà từ Tổng thống Putin đến lãnh đạo Triều Tiên, đề cập đến chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Nga hồi tháng 9/2023.

    Aurus Senat, dòng xe limousine chuyên dụng dành cho yếu nhân và nguyên thủ, là một trong những niềm tự hào của nền công nghiệp Nga. Cái tên "Aurus" được ghép giữa hai từ "Aurum", nghĩa là vàng trong tiếng Latin, và "Russia" là nước Nga, thể hiện tham vọng về một hãng xe Nga "tốt như vàng".

    Thông tin ông Putin tặng xe Aurus Senat cho ông Kim lập tức được các hãng truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi, thu hút sự chú ý của dư luận đến thành tựu công nghệ của Nga, trong bối cảnh nước này hứng chịu loạt lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây vì chiến sự Ukraine.

    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi thử trên chiếc limousine Aurus Senat khi thăm sân bay vũ trụ Vostochny, Nga, hồi tháng 9/2023. Ảnh: KCNA

    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi thử trên chiếc limousine Aurus Senat khi thăm sân bay vũ trụ Vostochny, Nga, hồi tháng 9/2023. Ảnh: KCNA

    Aurus Senat được phát triển bởi Viện nghiên cứu khoa học ôtô và động cơ nhà nước Nga (NAMI) trong dự án "Cortege" từ năm 2013, khi ông Putin muốn những chiếc xe phục vụ nguyên thủ quốc gia phải do người Nga chế tạo. Giới phân tích cho rằng quá trình nghiên cứu dòng xe này có hai công ty phương Tây tham gia là Porsche và Bosche.

    Chiếc xe được lấy cảm hứng từ dòng limousine cũ ZIS-110 thời Liên Xô vào thập niên 1940, nhưng được cải tiến với nhiều tính năng cao cấp và thiết kế hợp thời hơn.

    Chiếc Aurus Senat được trang bị động cơ V8 4,4 lít cùng động cơ điện với công suất tối đa 590 mã lực và hộp số tự động 9 cấp KATE R932. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy 6 giây và đạt vận tốc tối đa khoảng 250 km/h.

    Phiên bản được ông Putin sử dụng được điều chỉnh thiết kế chiều dài thân xe lên 6,7 m, trong khi phiên bản tiêu chuẩn dài 5,6 m. Chuyên xa của ông Putin nặng khoảng 2,7 tấn, được ví von là "Điện Kremlin di động", khi được thiết kế thêm giáp chống đạn, kính cường lực, gầm xe chống bom, khả năng chạy ổn định ngay cả khi nổ lốp.

    Xe còn có hệ thống oxy kín đề phòng nguy cơ bị tấn công sinh - hóa học, hệ thống liên lạc bảo mật riêng và được tích hợp một hệ thống vũ khí chuyên dụng. Ghế hành khách trên xe được gia cố khung sắt giảm chấn động để đảm bảo an toàn cho yếu nhân ở mức cao nhất.

    Chiếc Aurus Senat trên đường băng chờ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trở về từ Phần Lan vào tháng 7/2018. Ảnh: Kremlin

    Chiếc Aurus Senat trên đường băng chờ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trở về từ Phần Lan vào tháng 7/2018. Ảnh: Điện Kremlin

    CEO Aurus Motors Franz Gerhard Hilgert tự hào tuyên bố rằng chiếc limousine cao cấp của hãng "từ đầu đã được chế tạo như một cỗ xe tăng".

    Mẫu xe này được thiết kế để có thể vận hành ở những điều kiện khắc nghiệt, ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài xuống mức -50 độ C. Xe còn có khả năng đảm bảo an toàn cho người bên trong khi bị ngập nước, được lấy cảm hứng từ công nghệ tàu ngầm của Nga.

    Khi đối mặt với một vụ va chạm không thể tránh khỏi, chiếc Aurus Senat có thể tự động dịch chuyển ghế hành khách tới vị trí an toàn hơn, thắt tất cả dây an toàn và đóng toàn bộ cửa sổ. Trong trường hợp khẩn cấp, phần cốp sau xe được mở ra từ bên trong, cung cấp thêm một lối thoát cho yếu nhân.

    Chiếc Aurus Senat bọc thép này là phương tiện di chuyển chính của ông Putin kể từ năm 2018, khi ông nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ tư. Nó thay thế cho chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard do Đức sản xuất mà lãnh đạo Nga sử dụng trước đó. Mẫu xe Aurus Senat từng được ca ngợi là "biểu tượng cho phẩm chất và sức mạnh của tính cách dân tộc Nga".

    Chiếc chuyên xa này từng vài lần được ông Putin sử dụng như một công cụ ngoại giao để chứng minh sức mạnh công nghệ Nga.

    Khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi đến Sochi, Nga vào tháng 10/2018, ông Putin đã cầm lái chiếc Aurus Senat chở người đồng cấp tham quan đường đua Công thức 1 (F1) Grand Prix Nga. Trong sự kiện, lãnh đạo Bộ Thương mại Nga đã tranh thủ giới thiệu thêm cho giới chức Ai Cập về mẫu minivan Aurus Arsenal, cũng thuộc đoàn xe hộ tống nguyên thủ quốc gia.

    Lãnh đạo Nga thường dùng xe này trong các chuyến công du nước ngoài để thể hiện vị thế Nga. Ông từng dùng chiếc Aurus Senat ở Helsinki vào tháng 7/2018, nơi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, người sử dụng chuyên xa Quái thú với nhiều tính năng bảo vệ ưu việt.

    Theo truyền thông Nga, ông Putin có hai chiếc Aurus Senat, trong đó một được sử dụng cho các hoạt động thường ngày và một dùng làm xe dự phòng. Hiện chưa rõ chiếc xe tặng ông Kim Jong-un có phải là một trong hai mẫu xe này hay không.

    Phiên bản thương mại của Aurus Senat ban đầu được định giá khoảng 245.000 USD mỗi chiếc, song có thể tùy chỉnh thiết kế với tổng giá trị có thể đạt khoảng 300.000 USD. Mẫu xe đã được chào bán ở thị trường châu Âu từ năm 2018, đưa vào sản xuất thương mại từ năm 2021, nhưng gần như không thể tiếp cận thị trường này kể từ khi Nga hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây do chiến sự Ukraine.

    Hãng sản xuất đã mở dây chuyền lắp ráp xe Aurus Senat bản thương mại tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ tháng 11/2023. Phó thủ tướng Nga Denis Manturov cho hay các cơ quan chính phủ UAE đã đặt hàng một số xe và các cá nhân, doanh nghiệp ở quốc gia này cũng có thể quan tâm.

    "Hiện rất khó dự đoán nhu cầu, nhưng chúng tôi sẽ thử nghiệm ở thị trường này và chờ xem kết quả", ông Manturov nói bên lề một hội nghị giữa Nga và UAE.

    "Dòng xe Aurus là biểu tượng cho sự bền bỉ và thắng lợi của Nga trước loạt lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Đây là bằng chứng tiêu biểu cho sức chống chọi của người Nga trước mọi hành động thù địch", Sputnik bình luận về ý nghĩa món quà của Tổng thống Putin tặng ông Kim.

    Ông Putin (phải) lái xe Aurus Senat giới thiệu đường đua F1 ở Sochi với Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi  vào tháng 10/2018. Ảnh: RT

    Ông Putin (phải) lái xe Aurus Senat giới thiệu đường đua F1 ở Sochi với Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi vào tháng 10/2018. Ảnh: RT

    Ngoài thông điệp quảng bá công nghệ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay món quà còn là minh chứng cho quyết tâm củng cố quan hệ giữa Nga và Triều Tiên, trong bối cảnh hai quốc gia đều phải chống chọi với các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

    Giới quan sát cho rằng hai nước đang mong muốn xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Triều Tiên đang dần mở cửa lại sau khoảng ba năm đóng biên chống Covid-19 và cũng muốn tìm kiếm những công nghệ mới nhằm phát triển chương trình hạt nhân, tên lửa. Còn Nga đang tìm cách tập hợp mọi nguồn cung cấp quân sự và hỗ trợ quốc tế có thể, khi chiến sự Ukraine kéo dài và tiêu hao đáng kể nguồn lực của nước này.

    "Nhu cầu của phía Nga rất lớn. Nga cần thị trường mới cho năng lượng, cần vũ khí và cần những cách thức mới nhằm thoát khỏi áp lực ngày càng tăng từ lệnh trừng phạt của phương Tây", Michael Kimmage, học giả tại Đại học Công giáo Mỹ, nhận xét.

    Mỹ cùng gần 50 nước đồng minh và đối tác hồi tháng 1 ra tuyên bố chung cáo buộc Triều Tiên chuyển giao nhiều tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin hôm 9/1 từ chối bình luận về cáo buộc sử dụng tên lửa Triều Tiên để tập kích Ukraine, đồng thời chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev.

    Bình Nhưỡng khẳng định thông tin Moskva dùng tên lửa của nước này trong cuộc xung đột với Kiev là "vô căn cứ" và sẽ không phản hồi về những cáo buộc tương tự.

    Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cuối tháng 12/2023 cho hay Moskva đã thiết lập hợp tác quốc phòng "toàn diện" với Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng cho rằng việc tăng cường hợp tác với Nga là điều "đương nhiên" và "bình thường".

    Bà Kim Yo-jong, em giá lãnh đạo Triều Tiên, bình luận món quà từ Tổng thống Putin không chỉ thể hiện quan hệ song phương khăng khít mà còn chứng tỏ "quan hệ cá nhân đặc biệt giữa lãnh đạo cao nhất của hai nước".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/thong-diep-khi-ong-putin-tang-limousine-cho-lanh-dao-trieu-tien-4713490.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ