Tổng thống Biden lên tiếng ủng hộ 'tạm ngừng giao tranh' ở Dải Gaza

06:00' 04-11-2023
Tổng thống Biden ủng hộ tạm ngừng giao tranh ở Gaza để viện trợ nhân đạo và giải cứu con tin đang bị giam tại khu vực.


    "Tôi nghĩ chúng ta cần tạm ngừng giao tranh. Tạm ngừng đồng nghĩa thêm thời gian để giải cứu những người bị giam giữ", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói tại sự kiện vận động ở bang Minnesota ngày 1/11. Nhà Trắng sau đó cho biết ông Biden đang nhắc đến hoạt động viện trợ nhân đạo và giải cứu con tin.

    Ông Biden bình luận sau khi bị một khán giả chen ngang bài phát biểu và đề nghị ông chủ Nhà Trắng kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Khán giả này được lực lượng an ninh đưa ra khỏi sự kiện. Tổng thống Biden nói ông hiểu cảm xúc của cả người Palestine và Israel trong cuộc xung đột, tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước.

    Theo Tổng thống Biden, ông không chỉ đã thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh ngừng bắn để sơ tán dân thường mà còn đề nghị Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho phép dân thường sang nước này.

    Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 31/10. Ảnh: AFP

    Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 31/10. Ảnh: AFP

    Giao tranh ở Gaza bùng phát từ ngày 7/10, sau khi Hamas bất ngờ tấn công miền nam Israel gây thương vong lớn và bắt con tin, buộc Israel mở chiến dịch đáp trả. Israel ngày 31/10 ước tính Hamas đang giữ khoảng 240 con tin.

    Nhà Trắng trước đó tuyên bố không ủng hộ ngừng bắn hoàn toàn ở Dải Gaza, cho rằng phương án này sẽ chỉ có lợi cho Hamas. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói nước này đề xuất tiến hành những đợt "tạm ngừng giao tranh" để đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

    Israel đến nay chưa thể hiện ý định ngừng bắn, liên tục khẳng định mục tiêu ưu tiên là loại bỏ Hamas và Tel Aviv sẵn sàng bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào Dải Gaza. Israel bắt đầu đẩy mạnh các đợt tấn công cục bộ vào khu vực từ tuần trước, tập trung nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hamas.

    Mỹ là đồng minh thân thiết của Israel. Chính quyền Tổng thống Biden khẳng định Israel tự mình quyết định hoạt động quân sự và Washington nhiều lần kêu gọi Tel Aviv bảo vệ thường dân trong khu vực. Tổng thống Biden tuần trước nói rằng mọi cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza chỉ có thể tiến hành nếu Hamas trả tự do cho tất cả con tin mà họ đã bắt.

    Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến đến Israel ngày 3/11 để tái khẳng định ủng hộ nước này trong cuộc chiến với Hamas, nhưng cũng nhấn mạnh cần tối thiểu thương vong dân thường Palestine, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller.

    Giao tranh giữa Hamas và Israel đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng và hơn 17.000 người bị thương tính đến ngày 1/11.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-biden-ung-ho-tam-ngung-giao-tranh-o-gaza-4671984.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ